Lạ lùng loại bánh làm từ gián

Khi an ninh lương thực thế giới trong tương li đang bị thách thức bởi biến đổi khí hậu và bùng nổ dân số thì một nhóm các nhà nghiên cứu Brazil đã đề xuất ý tưởng vô cùng đặc biệt, đó là dùng gián để sản xuất bánh mì.

Loài gián được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bánh mỳ này là Nauphoeta cinerea, còn được biết đến với cái tên “gián tôm hùm”.

Những chú gián tôm hùm được sinh sản và nuôi trong phòng thí nghiệm. Sau 75 ngày, chúng sẽ trưởng thành và đạt mức độ cần thiết để “làm thịt”.Gián tôm hùm sẽ bị nghiền nát và nhào cùng bột mì rồi sau đó hỗn hợp được đem đến lò nướng để cho ra thành phẩm là những chiếc bánh giòn thơm (video dưới).

Trang tin AsiaOne dẫn lời nhà nghiên cứu Myrian Melado tại Đại học bang Rio Grande nhận xét: “Loại bánh này có mùi vị như lạc hoặc hạt dẻ. Chúng rất ngon và bổ, sự hiện diện của các chú gián không hề ảnh hưởng tới hương vị của bánh”.

Cô Melado khẳng định nuôi côn trùng làm thực phẩm đem lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, lượng nước cần tiêu thụ để nuôi côn trùng vô cùng nhỏ bé so với gia súc và gia cầm.

Bên cạnh đó, tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết theo trung bình, 2kg thức ăn chăn nuôi sẽ thu được 1kg thịt côn trùng thành phẩm, trong khi ở gia súc con số này là 8kg thức ăn chăn nuôi thu được 1kg thịt thành phẩm.

Ngoài ra lượng protein trong côn trùng cũng không hề kém cạnh các thực phẩm từ thịt khác.

Hà Linh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.