Kỳ vọng Thông tư 68 ‘hút’ nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán

Nhiều ngân hàng thông tin, Thông tư số 68/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/11 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tiếp tục mở rộng cánh cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SSC

Tại Hội nghị giới thiệu Thông tư số 68 ngày 24/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Bùi Hoàng Hải cho biết: Thông tư này là kết quả của quá trình xây dựng văn bản khẩn trương, minh bạch, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa cơ quan quản lý, cơ quan vận hành và các thành viên thị trường trong việc quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng hạng và xây dựng một TTCK ngày càng an toàn, toàn diện, lành mạnh, hội nhập và phát triển bền vững. 

“Hội nghị được tổ chức với mục tiêu để giới thiệu các điểm mới được quy định tại Thông tư số 68 và quan trọng hơn là để cơ quan quản lý, vận hành cùng trao đổi, thảo luận với các thành viên thị trường về công tác chuẩn bị, triển khai áp dụng nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong triển khai thi hành thông tư trong thực tế”, Phó Chủ tịch Hoàng Hải nhấn mạnh.

Từ các quy định này, nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận thông tin một cách bình đẳng như các nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức có thể đầu tư vào TTCK Việt Nam với các điều kiện thuận lợi, cởi mở hơn, chi phí thấp hơn, giảm thiểu các rủi ro về tỷ giá, hoán đổi danh mục đầu tư... 

Phía các công ty chứng khoán cho biết, đang tích cực chuẩn bị đầy đủ về quy trình nghiệp vụ, nhân lực, hệ thống, cơ chế quản trị rủi ro và nguồn vốn để triển khai thực hiện Thông tư.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để cơ quan quản lý, vận hành và các thành viên thị trường cùng trao đổi, thảo luận về tính sẵn sàng của các ngân hàng lưu ký, công ty chứng khoán, khách hàng cũng như những công việc cần thiết cần tiếp tục thực hiện để triển khai các quy định mới tại Thông tư. “Đề nghị các thành viên thị trường tiếp tục duy trì sự phối hợp nghiêm túc, chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan quản lý thị trường để triển khai Thông tư số 68 một cách an toàn, hiệu quả, cùng hướng tới mục tiêu nâng hạng cũng như các mục tiêu lâu dài trong việc phát triển TTCK”, ông Bùi Hoàng Hải chỉ đạo.

Theo UBCKNN, dù mới phát triển trong 24 năm, nhưng TTCKViệt Nam đã đạt được những cột mốc đáng ghi nhận với quy mô thị trường (bao gồm cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu) đã đạt gần 100% GDP, giao dịch bình quân phiên đạt hơn 01 tỷ USD/phiên. TTCK có hơn 8 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, chiếm khoảng 10% dân số Việt Nam hiện nay.

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường.
Thanh Uyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.