Kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất, S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/12, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Những thống kê trái chiều về tình hình việc làm tại Mỹ cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất một lần nữa.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tục lập kỷ lục sau cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này, làm dấy lên đồn đoán rằng thị trường đang bị định giá quá cao.

Chuyên gia Kim Forrest của Bokeh Capital Partners cho biết, hiện tại không có nhiều động lực thúc đẩy dòng tiền mới đổ vào thị trường.  Thị trường dường như thiên về chiều hướng tăng nhờ triển vọng tài chính năm 2025 thuận lợi.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 6.049,88 điểm, lập kỷ lục lần thứ ba liên tiếp, trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 19.480,91 điểm, đạt kỷ lục lần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên lại giảm 0,2% xuống 44.705,53 điểm.

Báo cáo thị trường lao động, vốn được theo dõi chặt chẽ cho thấy số lượng việc làm gia tăng trong tháng 10/2024. Chuyên gia kinh tế hàng đầu Samuel Tombs tại Pantheon Macroeconomics cho rằng dữ liệu nhìn chung cung cấp nền tảng tốt để Fed hạ lãi suất một lần nữa trong tháng này.

Thị trường kỳ vọng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào ngày 17/12 tới.

Ở bên kia bờ Đại Tây dương chốt phiên 3/12 chỉ số FTSE 100 tại thị trường London tăng  0,6% lên 8.359,41 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,3% lên 7.255,42 điểm, chỉ số DAX tại Frankfurt tăng 0,4% lên 20.016,75 điểm.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 3/12, chỉ số VN-Index giảm 1,38 điểm (0,11%) xuống 1.249,83 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,03 điểm (0,01%) xuống 225,29 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.