Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tạo đà cho chứng khoán thăng hoa

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong chiều 12/9, sau khi các số liệu kinh tế mới gần như chắc chắn đảm bảo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/8/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Những kỳ vọng về Fed hạ lãi suất đã giúp chứng khoán Hàn Quốc thiết lập một kỷ lục mới, nối dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ chín liên tiếp. Kết thúc phiên, chỉ số Kospi tăng vọt 51,34 điểm (1,54%) lên 3.395,54 điểm, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại 3.344,2 điểm được thiết lập vào ngày hôm trước.

Không chịu thua kém, chứng khoán Nhật Bản cũng kết thúc ở mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch thứ ba liên tiếp. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tăng 395,62 điểm (0,89%) khép phiên ở mức 44.768,12 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc có phần diễn biến ngược chiều, khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tiến 1,15% đạt 26.387,32 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm nhẹ 0,1% còn 3.870,60 điểm.

Các thị trường Sydney, Mumbai, Bangkok và Jakarta cũng rực rỡ sắc xanh. Tuy nhiên, thị trường Singapore và Manila lại ghi nhận một số sụt giảm.

Tâm lý lạc quan vốn đã bao trùm thị trường trong vài tuần qua càng được củng cố sau một loạt báo cáo cho thấy thị trường lao động của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại đáng kể.

Thêm vào đó là sự nhẹ nhõm khi nỗi lo về một đợt tăng vọt lạm phát do thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực, tạo thêm không gian cho Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Xu hướng này tiếp tục được khẳng định với báo cáo cho thấy giá tiêu dùng tháng 8/2025 của Mỹ tăng nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn phù hợp với kỳ vọng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã chạm mức cao nhất bốn năm.

Các nhà phân tích cho rằng những số liệu này đồng nghĩa với việc Fed giờ đây sẽ tập trung phần lớn vào việc hỗ trợ thị trường lao động, thay vì đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Lạm phát của Mỹ hiện đang ở mức khoảng 3%.

Hiện hầu hết thị trường kỳ vọng Fed sẽ công bố một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9, mặc dù cũng có một số đồn đoán về một đợt cắt giảm lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm. Giới giao dịch cũng sẽ theo dõi chặt chẽ tuyên bố sau cuộc họp và các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm manh mối về các động thái của Fed trong phần còn lại của năm và bước sang năm 2026.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, chỉ số VN-Index tăng 9,51 điểm (0,57%) lên 1.667,26 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,33 điểm (0,85%) lên 276,51 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.