Công nghiệp, thép và bất động sản dẫn sóng thị trường chứng khoán sáng 12/9

Sáng 12/9, thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh nhờ lực đẩy từ nhóm công nghiệp, thép và bất động sản, bất chấp áp lực bán ròng của khối ngoại trên nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index tăng 3,75 điểm (+0,23%), lên 1.661,50 điểm. HNX-Index tăng 1,69 điểm (+0,62%) đạt 275,87 điểm, UPCoM-Index tăng 0,70 điểm (+0,64%) lên 110,80 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 18.317,36 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch hơn 668,68 triệu cổ phiếu.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 12/9 có hơn 500 mã tăng và hơn 220 mã giảm. Ảnh chụp màn hình

Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với nhiều cổ phiếu ngành công nghiệp, thép và bất động sản bứt phá. CII tăng 4,98%, VCG tăng 4,66%, DIG tăng 3,13% và PDR tăng 1,92% giúp nhóm bất động sản trở thành điểm sáng. Ngành thép ghi nhận HPG tăng 1,2%, NKG tăng 3,92%, HSG tăng 2,5%. Nhóm công nghiệp cũng khởi sắc với GEX tăng 1,7%, PVD tăng 5,03% và BSR tăng 2,59%.

Ở chiều ngược lại, một số mã ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh. SHB giảm 1,4%, MBS giảm 1,39%, VPB giảm 1,09% và HDB giảm 1,11%. Các cổ phiếu lớn như VHM (-1,4%), VPB (-0,63%) và FPT (-0,49%) là những mã kéo giảm VN-Index nhiều nhất trong phiên sáng.

Xét mức độ ảnh hưởng tới chỉ số, VIC, VNM, BID và HPG đóng góp tích cực nhất cho đà tăng của VN-Index, trong đó VIC dẫn đầu với mức đóng góp +1,35 điểm. Ngược lại, VHM và VPB là hai cổ phiếu gây áp lực giảm điểm mạnh nhất.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh 301,77 tỷ đồng tại HPG, 177,36 tỷ đồng tại MSB và 132,71 tỷ đồng tại SSI. Ở chiều mua ròng, VNM được gom nhiều nhất với 119,41 tỷ đồng, kế đến là TCB (+94,37 tỷ đồng), PVD (+35,48 tỷ đồng) và CTG (+35,16 tỷ đồng).

Theo CTCK VPBank (VPBankS), việc VN-Index kiểm nghiệm chắc chắn mốc 1.600 điểm đang tạo niềm tin cho dòng tiền trở lại, qua đó có thể mở ra nhịp tăng mới hướng tới chinh phục lại vùng 1.700 điểm.

Chú thích ảnh
Giao dịch của khối ngoại trong phiên sáng 12/9. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, CTCK Yuanta cho rằng, thị trường nhiều khả năng giằng co quanh vùng 1.658 điểm trong ngắn hạn, nhưng nếu VN-Index vượt kháng cự 1.686 điểm thì kịch bản tích cực sẽ được tính đến. Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng thấp, chưa vội giải ngân mạnh.

CTCK BETA nhận định, dòng tiền nội đang cho thấy sức bật tốt, tuy nhiên rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn hiện hữu, nhà đầu tư nên giữ kỷ luật, tránh tâm lý “đuổi giá” và chỉ giải ngân thăm dò vào các cổ phiếu cơ bản tốt.

Tương tự, CTCK Aseansc đánh giá, rung lắc vẫn sẽ chiếm ưu thế do lực cung quanh vùng đỉnh lịch sử. Hỗ trợ gần của VN-Index là 1.640 điểm và kháng cự gần ở 1.670 điểm. Với nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao, Aseansc khuyến nghị nên chờ đợi các điểm giải ngân mới, ưu tiên các nhóm dẫn dắt.

CTCK Tiên Phong (TPS) thì cho rằng, VN-Index đã phát tín hiệu đảo chiều tăng mới trong ngắn hạn và có khả năng kiểm định lại các vùng 1.680 - 1.700 điểm. Tuy vậy, TPS khuyên nhà đầu tư tránh lạm dụng đòn bẩy. Còn CTCK SHS khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân vào cổ phiếu chất lượng, nhưng không mua đuổi giá cao.

Cùng quan điểm, CTCK VikkiBankS cho rằng thị trường đang hướng đến kiểm định lại đỉnh 1.700 điểm, song khuyến nghị nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có định giá hợp lý, cơ bản tốt.

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.