Triển lãm giới thiệu gần 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, được dàn dựng theo mạch kể xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Không gian trưng bày được chia thành 5 chương, tái hiện hành trình lịch sử đầy biến động của dân tộc: từ nỗi đau chia cắt sau Hiệp định Geneve 1954, tinh thần kiên cường của quân và dân, đến khí thế thần tốc của các cánh quân tiến về Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, và khúc khải hoàn của ngày đất nước thống nhất. Phần cuối triển lãm mở ra hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, đổi mới, đang vươn mình trong thời kỳ hội nhập.
Điểm nhấn đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ số vào từng tác phẩm. Thông qua mã QR tích hợp, người xem có thể dễ dàng truy cập thông tin chi tiết, bối cảnh lịch sử của từng bức ảnh. Cách làm này giúp các tư liệu lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn, tạo cầu nối hiệu quả giữa quá khứ và hiện tại.
Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, mỗi bức ảnh không chỉ là tư liệu mà còn là “ký ức sống” của dân tộc. Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, để mỗi người hiểu, trân trọng và ý thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.
Theo ông, triển lãm còn hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vẻ vang của đất nước trong thời đại mới.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”. Chương trình có sự tham gia của nhiều nhân chứng lịch sử và chuyên gia như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng – nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Soát – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cùng nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến.
Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” được kỳ vọng sẽ trở thành không gian giáo dục lịch sử trực quan, giàu cảm xúc, góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong hành trình xây dựng, phát triển đất nước.