Những ‘chiến binh thông tin’ tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), bên cạnh các lực lượng chủ chốt, có những "chiến binh" trên mặt trận thông tin đã góp phần lan tỏa hình ảnh của đại lễ đến với đông đảo người dân trong nước và nước ngoài.
Các phóng viên tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, hàng trăm “chiến binh thông tin” là các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đạo diễn truyền hình, cán bộ truyền thông… trực tiếp tham gia đưa tin, ghi hình, truyền tải không khí hào hùng của đại lễ đến người dân trong và ngoài nước.
Không chỉ đưa tin nhanh chóng, kịp thời, lực lượng thông tin còn đóng vai trò giữ gìn hình ảnh quốc gia. Các phóng viên, biên tập viên phải cẩn trọng trong từng câu chữ, từng khung hình, bảo đảm tính chính xác, khách quan nhưng vẫn truyền cảm xúc. Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thức trắng đêm liên tục cập nhật tin tức, video, bài viết… để người dân cả nước được sống trong bầu không khí lễ hội dù không trực tiếp có mặt.
Các biên tập viên, phóng viên có mặt từ rất sớm đợi làm thủ tục an ninh vào khu vực tác nghiệp.
Để có những vị trí thuận lợi và những khung hình ưng ý, các phóng viên đã có mặt tại khu vực tác nghiệp của Đại lễ 30/4 từ 2 giờ sáng.
Phóng viên An Hiếu - Báo Tin tức và Dân tộc có mặt từ rất sớm để ghi lại những hình ảnh ban đầu của Đại lễ 30/4.
Ngoài phóng viên trong nước còn có nhiều phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Đại lễ 30/4.
Để có được những hình ảnh đẹp về Đại lễ 30/4, các phóng viên phải trang bị cho mình những thiết bị chụp ảnh, quay phim chuyên dụng và hiện đại nhất.
Với họ, mỗi khung hình, mỗi dòng tin không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Các phóng viên, biên tập viên chính là những “chiến binh thông tin” - người góp phần tạo nên thành công trọn vẹn cho Đại lễ 30/4.
Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).