Kỹ thuật viên bị robot nổi loạn ấn đầu tới chết, 5 công ty bị kiện

Một vụ kiện hy hữu trong lịch sử đã xuất hiện khi chồng của một nạn nhân phát đơn kiện 5 công ty sản xuất robot tội "giết" vợ ông tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô tại Michigan, Mỹ hồi tháng 7/2015.
Kỹ thuật viên bị robot nổi loạn ấn đầu tới chết, 5 công ty bị kiện ảnh 1

Ảnh minh họa: Một con robot đã đè đầu nữ công nhân vào máy lắp ráp và khiến người này chết thương tâm tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô ở Michigan.

Ông William Holbrook ở Grand Rapids, Michigan, Mỹ đã kiện 5 Cty sản xuất robot là Lincoln Electric, Flex-N-Gate, Prodomax, FANUC và Nachi vụ robot "giết" vợ ông là bà Wanda Holbrook, 57 tuổi, kỹ thuật viên tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Ventra Ionia Mains ở Michigan. Theo đơn kiện gửi lên tòa án, ông Holbrook cho rằng cái chết của vợ ông là do sơ suất và lỗi thiết kế chương trình robot gây ra.

Trong đơn kiện có đoạn viết: “Wanda đang làm việc trong khu vực 140-150 trong ô 100 thì một con robot từ khu 130 bất ngờ đến gần bà”, bà ấy “ đã hứng chịu nỗi sợ khủng khiếp, sốc và đau đớn” khi bị robot ấn đầu tới chết. Chồng của nạn nhân nhấn mạnh vợ ông là kỹ thuật viên có 12 năm làm việc tại nhà máy nói trên nên không thể mắc sai lầm.

Theo tờ Independent của Anh, một cỗ máy thông minh nhân tạo đã đi vào khu vực không cho phép và làm vỡ sọ nạn nhân. Cụ thể, vào tháng 7/2015, nạn nhân Holbrook đang làm việc ở khu 140-150 của nhà máy. Bỗng dưng một con robot ở khu 130 xuất hiện, chuyển động và ấn đầu bà vào giữa hai phần linh kiện, một phần robot mang theo và một phần có sẵn trên máy lắp ráp. Khi các đồng nghiệp của bà Wanda phát hiện ra vụ việc thì đã quá muộn.

Điều đáng chú ý là con robot “giết” người được chỉ định làm việc tại khu 130. Giữa các khu làm việc đều được ngăn cách bằng cửa an toàn. Hiện vẫn chưa xác định được vì sao con robot lại có thể đi vào khu vực 140-150 để đến gần bà Holbrook. Ngoài ra, theo chương trình cài đặt, robot cũng không bao giờ đặt một bộ phận khác vào máy lắp ráp nếu như máy chưa hoàn thành lắp ráp xong bộ phận có sẵn trên đó.

Vụ tai nạn thương tâm làm dấy lên lo ngại về những hậu quả của quá trình tự động hóa trong dây chuyền sản xuất công nghiệp, nhất là khi robot ngày càng được sử dụng nhiều hơn và thông minh hơn nhờ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông William Holbrook đang chờ đợi phiên xử trong thời gian tới.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.