Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023: Đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, không để xảy ra mất điện

Ngày 27/6, khoảng 37.000 thí sinh ở Nghệ An đã đến các điểm thi nghe phổ biến quy chế thi, hoàn thành thủ tục chuẩn bị bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.
Chú thích ảnh
Giáo viên, cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) được phổ biến quy chế thi trước khi về các lớp. 

Năm nay, tỉnh có 70 điểm thi, huy động trên 5.800 cán bộ phục vụ kỳ thi, trong đó có gần 3.900 cán bộ làm công tác coi thi, giám sát điểm thi.

Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Kim Liên (huyện Nam Đàn) có 601 thí sinh đến từ Trường Trung học Phổ thông Sào Nam, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Nam Đàn và Trường Trung học Phổ thông Kim Liên. Rất nhiều thí sinh đã đến sớm để tìm hiểu về trường thi và thông tin liên quan. Các sai sót hầu như không có do trước đó việc kiểm tra hồ sơ thí sinh đã được các nhà trường thực hiện khá kỹ.

Theo quy chế thi, thí sinh nếu thấy có sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho điểm trưởng điểm thi để xử lý kịp thời.

Cô giáo Trịnh Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1, Điểm trưởng điểm thi cho biết: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Các thí sinh đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra hồ sơ dự thi và điều chỉnh một số thông tin sai (nếu có). Các thí sinh không đến sẽ được báo cáo với nhà trường, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng xử lý thích hợp. Các thí sinh vẫn có thể đến làm thủ tục bổ sung trong sáng 28/6.

Năm nay, Nghệ An không điều các giám thị đi quá xa, giúp các nhà trường bớt khó khăn khi bố trí nơi ăn, ở, đi lại và tiện hơn khi phân công nhiệm vụ.

Cùng với các lực lượng làm công tác tại các điểm thi, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ, giảng viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Nam Định thực hiện kiểm tra tại các điểm thi. Qua hơn 2 ngày làm nhiệm vụ tại Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, ông Lê Cảnh Trung, Trường Đại học Vinh cho biết:

Thực tế cho thấy, các phòng thi khá nóng. Vì vậy, ông đã đề nghị cán bộ sở tại yêu cầu các giám thị đầu buổi thi cần đến sớm, mở cửa tất cả các phòng thi, bật quạt trước để thông thoáng trong phòng. Sáng 28/6, các thí sinh sẽ thi đầu tiên là môn Ngữ văn trong 120 phút. Đây cũng là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận.

Chú thích ảnh
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) được giáo viên, cán bộ coi thi phổ biến phổ biến quy chế thi. 

Trước đó, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh. Tại các điểm thi của hai địa phương này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ và hỗ trợ thí sinh đều sẵn sàng, chu đáo.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các điểm thi cần chuẩn bị đủ cơ số thuốc, nước uống cho thí sinh, đồng thời yêu cầu các địa phương quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất điện làm ảnh hưởng đến thí sinh trong quá trình làm bài. Các điểm trường, điểm thi và thành viên thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023; nêu cao trách nhiệm, không chủ quan, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.