Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Ngày 26/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2012).

Ngày 26/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2012).


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng đến cộng đồng người Trung Quốc đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nhân ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước Trung Quốc. Ông Hà nhấn mạnh, Việt Nam- Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời.

Quá trình phát triển quan hệ hai nước trong 60 năm qua phù hợp với lợi ích chung của hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước. Các chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa hai bên diễn ra thường xuyên, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi một cách kịp thời và sâu sát về quan hệ song phương, cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, qua đó củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.


Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh Trác Lôi Minh tin tưởng rằng, dựa trên đại cục của mối tình hữu nghị Trung - Việt, hạnh phúc và tương lai của nhân dân hai nước, dựa trên sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, tuân theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", thực hiện thiết thực nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai nước, nhằm làm rạng rỡ mối tình hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác cùng có lợi, mối quan hệ Trung - Việt nhất định sẽ khắc phục được mọi khó khăn, cùng đón nhận tương lai tốt đẹp hơn.


Hoàng Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.