Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 17/5, Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ấn Độ đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới dự lễ mít tinh có toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ, các cơ quan bên cạnh ĐSQ, cùng toàn thể các thành viên gia đình. 


Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Minh Lý/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) Lokesh Chandra, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn-Việt K.L. Malhotra, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal Geetesh Sharma, cùng đông đảo bạn bè Ấn Độ đã tới dự lễ mít tinh. Phát biểu khai mạc cuộc mít tinh, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nêu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Có nhiều sách, truyện, thơ và bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được viết ở Việt Nam và nước ngoài, trong đó có Ấn Độ. Những bài tiểu luận trong cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam-Hồ Chí Minh đã chứng tỏ thêm rằng người Ấn Độ hiểu biết rất sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Nam và quan hệ Ấn-Việt. Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở các nhà lãnh đạo Việt Nam phải phát triển quan hệ mạnh mẽ với Ấn Độ. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawarharlal Nerhu đã đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Ấn-Việt. Hai nước đã nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2007 và mối quan hệ đó tiếp tục phát triển cả bề rộng, lẫn chiều sâu. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ hiện tốt hơn bao giờ hết, song vẫn còn không gian cho hai nước nâng quan hệ Đối tác Chiến lược lên tầm cao mới, thăm dò mọi tiềm năng để tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ ảnh 2

Những người Ấn Độ được giải trong cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam. Ảnh: Minh Lý/TTXVN

Tại cuộc mít tinh, Chủ tịch Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR) Lokesh Chandra, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn-Việt K.L. Malhotra và Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt bang Tây Bengal Geetesh Sharma đã lần lượt phát biểu ý kiến, nhắc lại những kỷ niệm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Ấn Độ năm 1958. Sự gần gũi, chân tình và giản dị của Người đã để lại trong lòng những người Ấn Độ thế hệ đó những ấn tượng không thể quên.Sau khi nhắc lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đối với Việt Nam, mà đối với cả phong trào cách mạng trên thế giới, các đại biểu Ấn Độ một lần nữa khẳng định lại tình cảm mà Người đã dành cho nhân dân Ấn Độ. Tại cuộc mít tinh, ĐSQ cũng đã trao phần thưởng cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam và Hồ Chí Minh cho những người đoạt giải. Cuộc thi do ĐSQ Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị Ấn-Việt và Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt tổ chức, được quảng bá tới các trường đại học và đưa lên mạng xã hội để thu hút bạn bè Ấn Độ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Kết quả cuối cùng có 29 người đoạt giải, trong đó có 4 người đoạt giải đặc biệt.Minh Lý-Đăng Chính (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.