Kỷ niệm lần thứ 72 Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ

Ngày 14/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh (VIFA) đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 72 Ngày Độc lập của Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu chào mừng, ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngày 15/8/1947 đánh dấu sự ra đời của nhà nước Ấn Độ độc lập có chủ quyền, mở đường cho quá trình xây dựng Ấn Độ thành một đất nước phát triển, phồn vinh hiện đại và đang trở thành một trong những quốc gia có ảnh hưởng và phát triển năng động nhất trong khu vực và thế giới.

Ông Huỳnh Thành Lập nhấn mạnh, trong bối cảnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, HUFO và VIFA đã phối hợp tốt với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức thành công các hoạt động trong "Năm hữu nghị Việt - Ấn 2017". Ngoài các hoạt động chính trị ngoại giao, giao lưu văn hóa, HUFO và VIFA cũng đã quan tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần vào thực hiện tốt vai trò kết nối tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.

Cảm ơn tình cảm và sự trân trọng của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Ấn Độ, ông Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, quan hệ Ấn Độ - Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo hai nước thiết lập, vun đắp đã và đang phát triển tốt đẹp như hiện nay trên cơ sở sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hội tụ của nhiều quan điểm về các vấn đề khác nhau trong khu vực và thế giới. Quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, du lịch, hợp tác văn hóa, giáo dục, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, ông Srikar Reddy cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác hỗ trợ của HUFO và VIFA trong việc triển khai các hoạt động hợp tác thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai bên sẽ được tổ chức trong thời gian tới như lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, khuyến khích thực hành Yoga, tổ chức giao lưu giữa sinh viên các trường Đại học của Thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên Ấn Độ, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai bên…

Ấn Độ đang đứng hàng thứ 27 trong tổng số 126 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với gần 200 dự án có tổng vốn khoảng 875 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2017-2018 đạt 12,83 tỷ USD và hai nước đang phấn đấu đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.