Kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 20/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (HUFO) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2024) thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Indonesia.
Chú thích ảnh
Ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu chúc mừng, ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập. Năm 1955, Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao và kể từ đó, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Indonesia không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện hơn, sâu rộng hơn, cả song phương và đa phương. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương diễn ra nhiều hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục, ngoại giao nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Bá Hùng gửi lời cảm ơn đến Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia, Hiệp hội doanh nghiệp Indonesia và Cộng đồng người dân Indonesia đang sinh sống và làm việc tại Thành phố đã luôn đồng hành cùng HUFO trong nhiều hoạt động chung có hiệu quả, góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Indonesia và Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, du lịch,… để người dân hai nước sẽ có nhiều điều kiện gặp gỡ, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau thông qua đó mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, tinh thần dân tộc quật cường của người dân Indonesia, ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Indonesia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh. Những kết quả tích cực của quan hệ song phương giữa hai nước được thiết lập 69 năm qua là nền tảng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước trong tương lai vì sự phát triển thịnh vượng cho mỗi nước. 

Chú thích ảnh
Ông Agustaviano Sofjan, Tổng Lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ông Agustaviano Sofjan nhấn mạnh, cùng là quốc gia đang phát triển, Indonesia và Việt Nam đã và đang cùng nỗ lực thực hiện cam kết hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển vì quyền lợi của nhân dân mỗi nước và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực. Bên cạnh hoạt động hợp tác về giáo dục như cung cấp học bổng cho sinh viên hai nước, những hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu trao đổi văn hóa, giới thiệu ẩm thực truyền thống giữa nhân dân hai nước sẽ góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình Ẩm thực không biên giới với chủ đề “Giới thiệu văn hóa ẩm thực Indonesia”.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.