Kỷ niệm 74 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Tại huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh), Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2014).
Ngày 23/11, tại huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh), Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2014).
Kỷ niệm 74 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn phát biểu. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Cư - Bí thư Huyện ủy Hóc Môn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cách đây 74 năm, cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn lịch sử quan trọng cho cuộc cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vào đêm 22, rạng sáng ngày 23/11/1940, dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ thuộc Xứ ủy Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ đồng loạt tại nhiều địa phương ở Nam kỳ với tinh thần quyết liệt, khí thế tiến công mạnh mẽ. Khắp 20 tỉnh và thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đều có kế hoạch khởi nghĩa, trong đó nhân dân của 56/75 quận, 50% số thôn, làng đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa. Từ cuộc khởi nghĩa, nhiều nơi đã giành được quyền làm chủ, khiến cho địch bị thiệt hại nặng nề, đánh đổ uy thế kìm kẹp của địch ở Nam Kỳ.
Kỷ niệm 74 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa ảnh 2

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN.

Dù không thành công và bị địch đàn áp dã man nhưng cuộc khởi nghĩa đã để lại những trang sử hào hùng, chói lọi trong lịch sử cách mạng của Đảng và nhân dân ta, nêu cao tấm gương đấu tranh cực kỳ anh dũng, ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của nhân dân ta. Điều này đã chứng minh mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Để xứng danh với vùng đất của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày nay, huyện Hóc Môn đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống. Tốc độ tăng trưởng bình quân của huyện đạt gần 20%/ năm, cơ cấu ngành có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp. Đáng chú ý, xã Xuân Thới Thượng, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 9 xã nhân rộng mô hình này cũng đã đạt được 12 đến 16 tiêu chí.
Kỷ niệm 74 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Vinh. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN.

Trưa cùng ngày, tại di tích “Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ - tháng 9 năm 1940” (xã Xuân Thới Đông), huyện Hóc Môn cùng các xã Xuân Thới Đông, Tân Xuân, Trung Chánh (huyện Hóc Môn) đã tổ chức trọng thể Lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ với sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình và thân nhân các chiến sĩ đã hi sinh trọng cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940.Trong dịp này, Huyện ủy Hóc Môn đã trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm và 65 năm cho 23 đồng chí đảng viên đã có những đóng góp cho thành quả của cách mạng Việt Nam.Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.