Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9: Australia đề cao sự phát triển của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 1/9, tại thủ đô Canberra, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017).
Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9: Australia đề cao sự phát triển của Việt Nam ảnh 1

Đại sứ Ngô Hướng Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Linh/TTXVN

Tới dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương Concetta Fierravanti-Wells, cùng đông đảo quan chức cao cấp Chính phủ Australia, các nghị sỹ, chuyên gia, đại diện ngoại giao đoàn, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia cùng đông đảo bạn bè, bà con Việt kiều và lưu học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam cho biết kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam nay đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, gia nhập hàng ngũ các nước có mức thu nhập trung bình và xây dựng một tầng lớp trung lưu phát triển nhanh bằng cách tăng cường hội nhập quốc tế, mở cửa thị trường ra thế giới bên ngoài và thành lập được một lực lượng lao động trẻ, năng động, sáng tạo. Bằng chứng của tiến bộ này là hàng triệu người dân đã thoát khỏi nghèo đói, giới trẻ Việt Nam ngày càng lạc quan về tương lai, ham muốn tìm kiếm những cơ hội mới. Các cộng đồng cư dân trên khắp Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, được đảm bảo an toàn hơn trước tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

     

Đại sứ Ngô Hướng Nam cũng nhấn mạnh bên cạnh niềm tự hào nói trên, không thể không nhắc đến những mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia. Năm tới đánh dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm lần thứ 45 thiết lập quan hệ ngoại giao, củng cố và nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện tăng cường hiện nay. Đại sứ Ngô Hướng Nam bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác giữa hai bên ngày càng tốt đẹp và sớm tiến tới quan hệ đối tác chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương Concetta Fierravanti-Wells cho rằng Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể trong những thập kỷ gần đây và quá trình Đổi mới đã đưa Việt Nam thành một nước lớn mạnh đang nổi lên ở Đông Nam Á. Bà nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng được củng cố trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh và thương mại. Việt Nam hiện là một trong những thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của Australia trong ASEAN với kim ngạch hai chiều đạt 10,5 tỷ AUD (khoảng 8,3 tỷ USD) năm 2016.

Bộ trưởng Fierrawanti-Wells cho biết Việt Nam và Australia có chung quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng của khu vực, cùng cam kết về vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng an ninh và thịnh vượng của khu vực. Bà bày tỏ tự hào về sự hợp tác phát triển với Việt Nam hiện đang trở thành một đối tác kinh tế thực sự, và cả hai nước cùng cam kết tăng cường hội nhập kinh tế khu vực. Quan hệ hai nước còn phát triển trên nhiều lĩnh vực khác như cam kết đa phương mạnh mẽ, đối thoại về nhân quyền, quan hệ nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục và du lịch. Bà nhấn mạnh sự thịnh vượng của Việt Nam đem lại lợi ích cho Australia và khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hơn nữa, đặc biệt vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Australia-ASEAN tháng 3/ 2018.

   

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Ngô Hướng Nam đã trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước và Kỷ niệm chương của Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam cho 4 người là giáo sư và cán bộ của Đại học Quốc gia Australia vì những đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu và sự hợp tác giữa hai nước.

Các quan chức, chuyên gia và bạn bè quốc tế đã nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh, bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia sẽ ngày càng bền chặt.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.