Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam tại Australia

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Australia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 2/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Australia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tới dự có đại diện Bộ Quốc phòng Australia, Thiếu tướng Không quân Peter Yates, cùng khoảng 150 khách mời, trong đó có Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Australia.

Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam tại Australia ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị phát biểu tại buổi lễ.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị đã ôn lại những chặng đường lịch sử hào hùng của QĐND Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập và công cuộc xây dựng đất nước 70 năm qua. Đại sứ khẳng định Lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung và QĐND Việt Nam nói riêng luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm xây dựng lòng tin, phát triển các cơ chế giải quyết những thách thức chiến lược và an ninh lớn.

Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam tại Australia ảnh 2

Quang cảnh buổi lễ.


Theo Đại sứ, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Australia nói chung và quan hệ trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng nói riêng luôn phát triển tốt đẹp. Australia mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Hà Nội vào tháng 2/1999 và Việt Nam mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại Canberra hồi tháng 9/2000.

Trong thời gian qua, ngoài việc thường xuyên trao đổi nhiều đoàn quốc phòng cấp cao, hai bên còn có nhiều hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước, như các chuyến thăm cảng, hợp tác giáo dục và đào tạo quốc phòng, xử lý các vấn đề hậu chiến tranh như bom mìn còn sót lại, trao trả kỷ vật…

Australia đã dành nhiều suất học bổng cho sĩ quan, học viên quốc phòng Việt Nam sang học tập, nghiên cứu và là nước đứng đầu giúp đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Quân đội Việt Nam.

Thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước được tăng cường trên các lĩnh vực chống khủng bố, quản lý biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quân y, cứu hộ - cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Australia. Năm 2014 cũng là dịp kỷ niệm 15 năm Chương trình Hợp tác Quốc phòng giữa hai nước.


Quang Minh
(P/v TTXVN tại Australia)



Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.