Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Sáng 3/3, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3/1947 - 5/3/2017).

Dự buổi lễ có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương và địa phương; đại diện Tỉnh ủy Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang và 250 Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Trải qua 70 năm lịch sử, với 15 kỳ đại hội, từ Đại hội lần thứ 1 (năm 1951) đến Đại hội lần thứ 15 (năm 2015), mỗi kỳ đại hội đã đánh dấu bước trưởng thành và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động dự đoán, dự báo tình hình của từng giai đoạn; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo. Được tôi luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ hai chi bộ đầu tiên với 25 đảng viên khi mới thành lập Đảng bộ, đến nay toàn Đảng bộ đã có 690 chi, đảng bộ cơ sở, 3.300 chi bộ dưới cơ sở với trên 42.200 đảng viên.

Trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ qua các nhiệm kỳ, tỉnh Lào Cai cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc. Cơ cấu kinh tế Lào Cai chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - thương mại, du lịch, dịch vụ - nông, lâm nghiệp, trong đó lấy công nghiệp và thương mại, du lịch làm mũi nhọn đột phá; thu ngân sách đạt hơn sáu nghìn tỷ đồng, thu hút gần 3 triệu lượt khách du lịch/năm, cao nhất trong số các tỉnh miền núi biên giới khu vực Tây Bắc; hạ tầng kinh tế và xã hội được xây dựng, củng cố; văn hóa - giáo dục phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả của địa phương đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố an ninh - quốc phòng; đặc biệt là trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Lào Cai là địa phương có nhiều sáng tạo trong đổi mới công tác dân vận, tiêu biểu là mô hình “Dân vận khéo” và đề án “Ban tuyên vận từ tỉnh đến xã, phường”, đạt được những kết quả thiết thực.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý tỉnh Lào Cai cần tiếp tục phát huy tiền năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức; huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng. Tỉnh cần tập trung cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó tập trung đẩy mạnh việc tthực hiện Đề án số 24 về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng” của Tỉnh ủy đã đề ra.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; đồng thời tăng cường phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở, tích cực phát hiện tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình về “dân vận khéo”.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần động viên đồng bào các dân tộc, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Tây Bắc.

Tin, ảnh: Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.