Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Tối 11/7, tại Tượng đài Thanh niên xung phong (Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi) huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).
Chú thích ảnh
Một góc Ngã ba Cò Nòi với Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: baosonla.org.vn

Tại buổi Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tại Ngã ba Cò Nòi.

Cách đây 70 năm, ngày 15/7/1950, Đoàn Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam). Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mặc dù ra đời trong những năm tháng đầy cam go của 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang, giành độc lập dân tộc, thống nhất  đất nước. Phát huy truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong, trong thời bình, các cựu Thanh niên xung phong tỉnh Sơn La hăng say lao động sản xuất, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là tôn vinh những công lao, đóng góp của lực lượng Thanh niên xung phong đã chiến đấu, hy sinh tại Ngã ba Cò Nòi anh hùng; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của Thanh niên xung phong trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân Thanh niên xung phong tiêu biểu; tặng thưởng Huy hiệu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác cho 10 đại biểu tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong tỉnh Sơn La. Ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong của hai huyện Yên Châu và Mai Sơn. Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tây trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.