Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại Ukraine

Ngày 21/7/2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) tại Trung tâm hòa nhạc Concert Hall thành phố Odessa, Ukraine.
Tham dự sự kiện có Đại sứ Nguyễn Minh Trí, toàn thể cán bộ Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn người Việt Nam trên toàn Ukraine, thân nhân các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, các cựu chiến binh Ukraine đã từng công tác tại Việt Nam và đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Odessa.
Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại Ukraine ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Minh Trí phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã gửi đến các anh chị em thương binh, bệnh binh, các thân nhân liệt sỹ, các gia đình có công với Tổ quốc những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và đánh giá cao nghĩa cử của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine trong nhiều năm qua đã tích cực và thiết thực quan tâm chăm sóc, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của những gia đình chính sách và người có công. Đại sứ xúc động nhấn mạnh: “Trái ngọt hòa bình luôn ẩn chứa vị đắng của sự mất mát, hy sinh. Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 đã trở thành khúc bi trầm trong bản hùng ca giữ nước vĩ đại của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng, xây và bảo vệ Tổ quốc… Chúng ta trân trọng, tự hào và cảm ơn ý chí và nghị lực của các đồng chí thương - bệnh binh, thân nhân thương binh, liệt sỹ trong cộng đồng chúng ta tại Ukraine luôn gương mẫu, chủ động, tích cực, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn để không chỉ bảo đảm cuộc sống bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển và phồn vinh của Cộng đồng và Quê hương Đất nước”. Cũng nhân dịp này, bằng tình cảm sâu sắc và việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã tặng quà cho thân nhân các liệt sỹ và thương binh trong cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm, đại diện các hội đoàn người Việt tại Ukraine, cựu chiến binh Ukraine từng chiến đấu tại Việt Nam và thế hệ trẻ người Việt tại Ukraine cũng đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, các gia đình có công với đất nước; nguyện sống xứng đáng với những chiến công vĩ đại và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ; củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine; chung sức đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng về Tổ quốc thân yêu. Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã tham dự chương trình nghệ thuật "Bài ca không quên" đầy xúc động, ấn tượng và thấm đượm tình cảm yêu mến, tự hào của những người con xa quê luôn hướng về Tổ quốc. Bằng chương trình nghệ thuật giàu tình yêu Tổ Quốc với những tác phẩm sống mãi cùng năm tháng, "Bài ca không quên" khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Tri ân những người đã hy sinh vì đất nước là việc làm thường xuyên và đã trở thành một nét đẹp nhân văn trong cộng đồng người Việt tại Ukraine. Những việc làm đó không những làm động lực khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc mà còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời cách mạng bi hùng, oanh liệt của đất nước, về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Quang Vinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.