Kỷ niệm 66 năm quan hệ Việt - Trung tại Hong Kong

Chiều 15/1 tại Khách sạn Upper House trên đảo Hong Kong, Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, ông Hoàng Chí Trung đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2016).
Kỷ niệm 66 năm quan hệ Việt - Trung tại Hong Kong ảnh 1

Tổng lãnh sự Hoàng Chí Trung (phải) và Đặc phái viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Tống Triết cùng trao quà lưu niệm tại tiệc chiêu đãi.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, ông Tống Triết, phó Đặc phái viên Bộ Ngoại Trung Quốc, bà Đồng Hiểu Linh, đại diện Chính quyền Hong Kong, bà Amy Li và đông đảo quan chức Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cùng toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hong Kong đã tham dự.

Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, ông Hoàng Chí Trung đã ôn lại chặng đường phát triển 66 năm qua của quan hệ Việt – Trung, đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị Việt - Trung đã vượt qua thử thách thời gian, và đang phát triển tốt đẹp.

Năm 2015 vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thăm viếng và gặp gỡ thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định.

Tổng lãnh sự Hoàng Chí Trung nhấn mạnh, liên tục trong 11 năm gần đây, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn thứ nhất của Việt Nam. Việt Nam cũng ngày càng trở thành đối tác quan trọng của Trung Quốc.

Riêng 10 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 54,8 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2014, dự kiến cả năm đạt trên 60 tỷ USD. Hai nước hiện đang phấn đấu đưa kim ngạch song phương đạt mốc 100 tỷ USD trong 2017.

Kỷ niệm 66 năm quan hệ Việt - Trung tại Hong Kong ảnh 2

Đông đảo quan chức ngoại giao tham dự tiệc chiêu đãi.

Tổng lãnh sự Hoàng Chí Trung bày tỏ, cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt - Trung, quan hệ giữa Việt Nam với Đặc khu Hong Kong cũng không ngừng phát triển toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, quan hệ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong với Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong thời gian qua tiếp tục được duy trì và củng cố.

Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung bày tỏ tin tưởng, truyền thống quan hệ hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Việt - Trung sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, làm giàu cho nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định tại khu vực.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, ông Tống Triết bày tỏ, truyền thống hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Trung – Việt là không thể phủ nhận. Đây chính là nên tảng vững chắc cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt không ngừng phát triển đi lên.

Trong những năm gần đây, bằng sự nỗ lực chung của hai nước, quan hệ hợp tác song phương Trung – Việt ngày càng hiệu quả và thực chất hơn. Thành quả này không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, phồn vinh của mỗi nước, mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: Xuân Tuấn – Đức Nam – Mỹ Anh - P/v TTXVN tại Hong Kong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.