Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ

Tối 18/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954-17/11/2019).

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ Hồ Xuân Hùng cho biết: Ngày 17/11/1954, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ (nay là nước Mông Cổ) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chú thích ảnh
 Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam D.Bilegdorj phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Cùng chung mong muốn góp phần gìn giữ hòa bình, xây đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, nhân dân hai nước Việt Nam và Mông Cổ đã không ngừng củng cố, tăng cường các mối quan hệ trên mọi lĩnh vực với tinh thần hiểu biết, tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau.

“Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đã được thử thách qua từng giai đoạn lịch sử này”, ông Hồ Xuân Hùng khẳng định.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Mông cổ Hồ Xuân Hùng phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng nhân dân Mông Cổ về những thành tựu mà đất nước Mông Cổ đạt được sau 95 năm thiết lập nền cộng hòa Mông Cổ (26/11/1924-26/11/2019), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ Hồ Xuân Hùng tin tưởng, với nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, với sự quan tâm của lãnh đạo hai nước cùng thế mạnh phát triển của mỗi nước, mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Mông Cổ sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp, xứng đáng với mong đợi của nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam D.Bilegdorj tặng Bằng khen cho đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam vì có những đóng góp, tuyên truyền cho quan hệ hai nước. Ảnh: TTXVN phát

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Bilegdorj Dash khẳng định: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai nước Mông Cổ - Việt Nam đã phát triển mối quan hệ truyền thống với các lĩnh vực hợp tác quan trọng như: chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa… Một điểm đặc biệt là chính trong thời kỳ khó khăn nhất, nhân dân hai nước đều hỗ trợ lẫn nhau cả về mặt tình cảm và vật chất. Những năm gần đây, quan hệ chính trị của Mông Cổ và Việt Nam có nhiều bước tiến triển. Các chuyến thăm cấp cao được duy trì, góp phần quan trọng vào quan hệ hợp tác hai nước.

Cùng với đó, hợp tác thương mại và kinh tế đang phát triển ổn định. Năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 60 triệu USD, tăng 2,5 lần so với 5 năm trước. Hiện đã có 164 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mông Cổ với giá trị 33 triệu USD. Trong lĩnh vực văn hóa, hai nước thường xuyên có các hoạt động giao lưu ý nghĩa, góp phần tăng thêm hiểu biết về đất nước, con người của hai quốc gia.

Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chính của Mông Cổ tại Đông Nam Á, Đại sứ Bilegdorj Dash nêu rõ: Việt Nam chính là cầu nối của Mông Cổ với ASEAN. Đại sứ Bilegdorj Dash khẳng định, trong tương lai, quan hệ Mông Cổ-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ tổ chức Triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Mông Cổ và lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước. 60 bức ảnh được trưng bày tại Triển lãm đã mang tới cho khán giả những góc nhìn mới về mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ và hình ảnh một đất nước Mông Cổ thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc truyền thống, người dân hồn hậu.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.