Kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Hong Kong

Tối 17/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2014). Ông Tống Triết, Trưởng Đại diện Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cùng nhiều quan chức và khách mời sở tại đã tới dự.

Tối 17/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2014). Ông Tống Triết, Trưởng Đại diện Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cùng nhiều quan chức và khách mời sở tại đã tới dự.

Kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Hong Kong ảnh 1

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thị Nhã phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Nhã, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao đã ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc trong 64 năm qua, nhấn mạnh kể từ khi bình thường hóa vào năm 1991 tới nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Quảng Tây năm 2013 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên từng bước giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại.

Bà Nguyễn Thị Nhã vui mừng nhận thấy trong tổng thể đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung, quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Hong Kong thời gian qua có những bước phát triển mới thực chất, nhất là về kinh tế-thương mại. Theo số liệu thống kê của Hong Kong, 11 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hong Kong đã đạt 11,2 tỉ USD, tăng 11,6%  so với cùng năm trước. Tính tới cuối năm 2013, Hong Kong có 760 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 12,6 tỉ USD, đứng thứ 6 trong hơn 100 nước và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Trong phát biểu đáp từ, Trưởng Đại diện Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong Tống Triết nhấn mạnh phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc đáp ứng lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Trong đó, quan hệ giữa Hong Kong và Việt Nam là một phần quan trọng của quan hệ hai nước. Ông Tống Triết đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Tổng Lãnh sự quan Việt Nam trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác Hong Kong-Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Lãnh sự quán.


Tin, ảnh: Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.