Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Liên Việt (3/3/1951 – 3/3/2011): Tự hào về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt (3/3/1951 – 3/3/2011).

Năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước sang một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn tổng phản công, yêu cầu cấp bách đặt ra cho cách mạng nước ta lúc đó là thực hiện cho được “một dân tộc, một Mặt trận”. Sau gần 3 năm chuẩn bị và thực hiện thống nhất về tổ chức từ cơ sở, từ ngày 3 đến 7/3/1951, tại xã Vinh Quang, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh – Liên Việt, thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Mặt trận Liên Việt ra đời nhằm góp phần vận động nhân dân “… tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn can thiệp Mỹ, trừng trị Việt gian phản quốc, củng cố và phát triển chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, phú cường và góp sức cùng nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình lâu dài”.

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt (3/3/1951 – 3/3/2011).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam – tổ chức kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức mặt trận trước đây quyết tâm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước mắt, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2011, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016...

Nguyễn Bích Thủy - TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.