Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão

Tối 7/12, tại huyện An Lão (Bình Định), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng An Lão (7/12/1964 - 7/12/2024).
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Từ năm 1959 - 1964, Mỹ - Diệm đã tập trung lực lượng để thực hiện dã tâm bình định vùng đất An Lão. Dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Khu V và Tỉnh ủy Bình Định, Huyện ủy An Lão đã lãnh đạo và phát triển mạnh mẽ phong trào đấu tranh chính trị, chiến tranh du kích của quân và dân địa phương, kiên quyết chống lại kế hoạch dồn dân lập ấp, bắt lính của địch, đồng thời, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương.

Đầu tháng 12/1964, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V quyết định mở chiến dịch tấn công giải phóng huyện An Lão. Đêm ngày 6, rạng sáng 7/12/1964, quân và dân ta đồng loạt nổ súng tấn công như vũ bão và tiêu diệt toàn bộ các cứ điểm của địch, truy bắt tàn quân, tề điệp, ác ôn… Đến ngày 23/12/1964, chiến dịch cơ bản thắng lợi, toàn bộ lực lượng của địch rút chạy xuống huyện Hoài Ân (Bình Định), huyện An Lão hoàn toàn giải phóng.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn cho biết, An Lão là địa bàn sinh sống của ba dân tộc anh em Kinh, H’rê và Bana. Nơi đây giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là vùng tự do, hậu cứ cách mạng của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; là căn cứ cách mạng phía Bắc của tỉnh và Quân khu V trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chiến thắng An Lão là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời về ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu V và các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định nói chung, quân và dân huyện An Lão nói riêng…; là mốc son chói lọi khởi đầu cho việc đánh bại các kế hoạch và chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam.

"Tại sự kiện đầy ý nghĩa này, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào và đầy biết ơn trước sự hi sinh xương máu cũng như những đóng góp to lớn của những thế hệ đi trước cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do", Phó Bí thư Lê Kim Toàn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn mong muốn, với truyền thống cách mạng hào hùng cộng với tiềm năng và thế mạnh vốn có; sự quyết tâm, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, dân và quân trong huyện, An Lão sẽ không ngừng phát triển nhanh và toàn diện, phấn đấu thoát diện huyện nghèo và vững bước đi lên.

Chú thích ảnh
Bí thư Huyện ủy An Lão Nguyễn Xuân Vĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Huyện ủy An Lão thông tin, với những thành tích đã đạt được trong 2 cuộc kháng chiến, năm 1988, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện An Lão đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, quân và dân huyện nhà tiếp tục phát huy, gặt hái thêm nhiều thành tựu trong thời kỳ đổi mới.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Vĩnh, sau ngày giải phóng, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện An Lão đã phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển huyện nhà. Nhờ đó, kinh tế của địa phương đều tăng trưởng khá qua từng năm. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện, kết nối liên vùng; nhiều công trình trọng điểm được xây dựng giúp bộ mặt nông thôn, miền núi khởi sắc. Đến thời điểm hiện tại, có 57/57 thôn trong huyện phủ sóng lưới điện quốc gia, phủ sóng mạng và được bê tông hóa. Toàn huyện có 7 di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh, 1 di tích xếp hạng cấp quốc gia; có 14/20 trường học đạt chuẩn quốc gia… Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 giảm còn 8,42%.

Chú thích ảnh
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của huyện An Lão.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của huyện An Lão.

Tin, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.