Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ thăm huyện đảo Cô Tô (9/5/1961 - 9/5/2011)

Sáng 9/5, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã phát động Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trước đó, tối 8/5, huyện đảo Cô Tô cũng đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (9/5/1961 - 9/5/2011).

Sáng 9/5, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã phát động Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trước đó, tối 8/5, huyện đảo Cô Tô cũng đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo (9/5/1961 - 9/5/2011).

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ thăm huyện đảo Cô Tô (9/5/1961 - 9/5/2011) ảnh 1

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, huyện Cô Tô đã trồng 500 cây đa và cây long não tại đồi C1, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng đảo Cô Tô 2 Trạm phát hình UHF, 1 máy FM; tặng cho nhân dân huyện đảo 1.490 đầu kỹ thuật số VTC - SD2; Bộ đội biên phòng tỉnh tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc cho nhân dân huyện đảo Cô Tô.

Cô Tô có vị trí chiến lược trong vùng biển Đông Bắc của Tổ Quốc. Với tiềm năng và vị trí quan trọng đó, ngày 9/5/1961, quân và dân đảo Cô Tô đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Tại đây, Bác đã thăm hỏi động viên chiến sĩ, đồng bào Cô Tô.

Thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên đảo Cô Tô, Ủy ban hành chính tỉnh Hải Ninh (sau hợp nhất với khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh ngày nay) đã xin Bác cho dựng tượng để ngày ngày nhân dân được ở bên Bác. Đề nghị này đã được Bác chấp thuận. Đây cũng là nơi duy nhất trong cả nước được Bác đồng ý cho dựng tượng ngay từ khi Bác còn sống.

Mạnh Tú

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.