Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển

Chiều 20/2, tại khách sạn Sheraton, thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Thụy Điển.

Theo đặc phái viên TTXVN tại Thụy Điển, chiều 20/2, tại khách sạn Sheraton, thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Thụy Điển.

Bà Ewa Björling, Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác Bắc Âu, Đại diện Chính phủ Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội, Quốc vụ khanh bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại Quốc hội, nhiều Nghị sỹ Quốc hội, quan chức các bộ, ngành, địa phương Thụy Điển, các vị Đại sứ, Đại biện nhiều nước tại Thụy Điển, các nhà nghiên cứu, bạn bè sở tại thân thiết cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển đã tới dự buổi lễ trọng thể này.

Sau khi cử hành quốc ca hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Hính đã có bài diễn văn điểm lại lịch sử 45 năm hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Thụy Điển.

Theo đó, ngày 11/01/1969, Vương quốc Thụy Điển và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là quyết định lịch sử vì Thụy Điển là nước công nghiệp phát triển đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay trong lúc cuộc chiến tranh tại Việt Nam đang diễn ra ác liệt...

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển ảnh 1

Đại sứ Trần Văn Hính và bà Bộ trưởng Eva Björling tại lễ kỷ niệm.

Trong 45 năm qua, Chính phủ và Nhân dân Thụy Điển đã dành sự giúp đỡ to lớn, ý nghĩa và đầy hiệu quả cho Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, trong đó phải kể đến các công trình là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương như Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Bệnh viện Đa khoa Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng cùng các dự án xóa đói, giảm nghèo khác...

Trên lĩnh vực quan hệ chính trị- ngoại giao, thời gian qua, hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm và tiếp xúc của các Lãnh đạo cấp cao, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hai nước, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia tháng 2/2004.

Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang ngày càng được tăng cường và phát triển. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 3 năm gần đây tăng trung bình 28%/năm, trong đó năm 2013 đạt trên 1,1 tỷ USD. Hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, hỗ trợ pháp luật, cải cách hành chính, môi trường, chống biến đổi khí hậu... đang tiếp tục được mở rộng và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển ảnh 2

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Trần Văn Hính đã thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Nhà vua và Hoàng hậu, tới Chính phủ và Nhân dân Thụy Điển về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Chính phủ và Nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong suốt hơn bốn thập kỷ qua.

Bày tỏ sự vui mừng khi thay mặt Chính phủ Thụy Điển tham dự buổi lễ, bà Bộ trưởng Eva Björling đã ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam; Việt Nam từ một nước phải đối mặt với tình trạng đói nghèo đã phát triển thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Thụy Điển tự hào đã góp phần vào quá trình thành công của Việt Nam, bởi trong suốt ba thập kỷ 70, 80 và 90 của thế kỷ trước, Thụy Điển luôn là một trong những nước dẫn đầu trong viện trợ phát triển cho Việt Nam.

Khẳng định mối quan hệ Việt Nam- Thụy Điển đang phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, qua mối quan hệ kinh tế- thương mại ngày càng phát triển, bà Eva cũng nhấn mạnh tới tiềm năng trong phát triển quan hệ giữa hai nước còn rất lớn, trong đó đặc biệt là các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh, cũng như những lĩnh vực mà Việt Nam đang đối mặt như môi trường, biến đổi khí hậu, công nghệ xanh, giao thông đô thị, y tế, giáo dục...

Bà bộ trưởng Eva Björling cho biết hiện có khoảng 50 công ty Thụy Điển, trong đó có nhiều công ty nổi tiếng thế giới như Ericsson, Electrolux, Tetra Pak, Ikea... đang đầu tư và kinh doanh thành công tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều công ty, doanh nghiệp Thụy Điển hơn nữa sẽ vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh và ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng luôn được chào đón khi tới Thụy Điển.

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển ảnh 3

Màn ca múa đặc sắc về đất nước và con người Việt Nam.

Bà cho biết Thụy Điển hiện đang ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại – đầu tư với các nước và đối tác, mong muốn sự trao đổi kinh tế - thương mại Việt Nam - Thụy Điển sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bà cũng hy vọng đàm phán Hiệp định thương mại tư do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam sẽ kết thúc đúng hạn vào cuối năm nay, giúp thúc đẩy trao đổi thương mại Việt Nam với EU nói chung, với Thụy Điển nói riêng.

Nhân buổi lễ này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cũng đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa, ẩm thực Việt Nam với các bạn Thụy Điển và quốc tế thông qua chương trình văn nghệ đặc sắc, thông qua cuộc triển lãm tranh sơn dầu về đất nước con người của họa sỹ Việt kiều Maj Trang và thông qua chương trình ẩm thực Việt phong phú với nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam.

Thanh Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.