Kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch

Tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (25/11/1971-25/11/2014).
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (25/11/1971-25/11/2014).
Kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch ảnh 1

Ngài John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch trao giải cho các học sinh trường THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) đạt giải trong cuộc thi "Tư duy xanh - Tư duy Đan Mạch". Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Tham dự buổi lễ có đại diện: Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng toàn thể các giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Đan Mạch là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến thống nhất đất nước của Việt Nam trước đây, cũng là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Sau 43 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai nước đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 450 triệu USD năm 2013. Đan Mạch là một trong số các nước Bắc Âu sớm đầu tư vào Việt Nam và là một trong số các nước sớm cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam, thuộc nhóm các nước viện trợ ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.
Kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch ảnh 2

Ngài John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN.

Viện trợ của Đan Mạch tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Riêng trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, Đan Mạch hiện là nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen nhấn mạnh: Trong suốt 43 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã không ngừng phát triển các mối quan hệ mạnh mẽ trong các lĩnh vực ngày càng đa dạng hơn. Các mối quan hệ bền vững đã được xây dựng giữa Chính phủ hai nước, giữa các đối tác kinh doanh, giới văn nghệ sĩ, vận động viên,... Ngoại giao nhân dân cũng có bước phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Đan Mạch đang xây dựng một mối quan hệ mới chặt chẽ hơn dựa trên đối thoại chính trị, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: tăng trưởng xanh, công nghệ sạch cũng như văn hóa, giáo dục và đào tạo… Thời gian tới, Đan Mạch mong muốn hỗ trợ Việt Nam theo hướng cung cấp các sản phẩm và kiến thức cần thiết để hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch nền kinh tế của mình thành một nền kinh tế xanh hơn. Đại sứ bày tỏ vui mừng về cuộc thi viết luận chủ đề "Tư duy xanh-Tư duy Đan Mạch" đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Nhân dịp này, Đại sứ quán Đan Mạch đã trao giải đặc biệt và hai giải khuyến khích cho học sinh dự thi. Giải đặc biệt là một suất học bổng toàn phần tại Đan Mạch trong hai tuần theo chương trình hợp tác giữa trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu và đối tác tại Đan Mạch.
Thanh Hải-Văn Huy
(TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.