Kỷ niệm 41 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 30/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2016), bày tỏ tình đoàn kết thủy chung, tích cực góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Dự lễ có ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Somxay Sanamoune, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện cựu cán bộ, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và doanh nhân, học sinh Lào đang làm việc, học tập, kinh doanh tại thành phố.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng đánh giá cao ý nghĩa ngày Quốc khánh Cộng hòa DCND Lào, mở ra kỷ nguyên mới xây dựng một đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong thời gian qua, ông Huỳnh Cách Mạng khẳng định: Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng nhân dân Việt Nam sẽ luôn làm hết sức mình, kề vai, sát cánh với nhân dân Lào để gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho thế hệ mai sau mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi là tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc.

Ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh, thực tiễn lịch sử đã chứng minh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt –Lào là quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng đã được vun đắp bằng xương máu của cả hai dân tộc anh em, trải qua thử thách của thời gian, được kế thừa, phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác, là cơ sở vững chắc để hai nước đoàn kết giúp đỡ nhau trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, ông Somxay Sanamoune - Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, 41 năm qua, dù tình hình thế giới và khu vực có biến đổi phức tạp nhưng quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Phát triển mối quan hệ đặc biệt đã được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước ngày nay, được tăng cường đi vào chiều sâu trong mọi lĩnh vực, đem lại hiệu quả tiết thực cho cả hai nước.

Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của nhân dân Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước Lào, ông Somxay Sanamoune nhấn mạnh, nhân dân Lào nguyện sẽ cùng các bạn Việt Nam làm hết sức mình, coi đây là nhiệm vụ để bảo vệ, gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt ngày càng có hiệu quả .

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.