Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Anh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Anh tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (1973-2013).

Tối 11/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Anh tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (1973-2013).

Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Anh ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ kỉ niệm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Mở đầu buổi lễ, toàn thể các đại biểu tham dự đã dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham dự có: Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Anh Hoàng Văn Dũng; Đại sứ Vương quốc Anh tại nước ta, ngài Antony Stokes; ông Len Aldis, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt; đại diện các cơ quan hữu quan Việt Nam, Hội đồng Anh, các tổ chức phi chính phủ Anh tại nước ta...

Thay mặt Hội hữu nghị Việt-Anh, Chủ tịch Hoàng Văn Dũng gửi tới các vị đại biểu lời chúc mừng nhiệt liệt nhất nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chủ tịch Hoàng Văn Dũng đã điểm lại mối quan hệ Việt Nam-Anh trong suốt 40 năm qua không ngừng được củng cố và phát triển thể hiện qua việc nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược vào năm 2010. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn ở tất cả các cấp và trên hầu hết các lĩnh vực.

Hiện nay Vương quốc Anh đang là nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 12/2012, Vương quốc Anh đã có 163 dự án đang thực hiện với tổng số vốn đăng ký là 2,69 tỷ USD, đứng thứ 4 trong các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đầu tư vào Việt Nam. Về hợp tác giáo dục-đào tạo, hằng năm có khoảng 2.000 du học sinh Việt Nam lựa chọn Anh là điểm đến theo học bậc đại học và trên đại học.

Chia sẻ về những hoạt động thiết thực của Hội hữu nghị Việt-Anh hoạt động từ khi thành lập (năm 1999) đến nay, Chủ tịch Hoàng Văn Dũng cho biết, bên cạnh hoạt động kêu gọi giáo viên tình nguyện từ London vào giảng dạy tại các trung tâm tiếng Anh các tỉnh miền núi Việt Nam, hợp tác đào tạo cô đỡ thôn bản, Hội hữu nghị Việt-Anh và Hội hữu nghị Anh-Việt đã và đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ và làm cầu nối phát triển quan hệ hợp tác giữa các địa phương qua kênh hữu nghị nhân dân; đặc biệt là trong việc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Hai hội hữu nghị coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại nhân dân Việt Nam-Anh...

Đại sứ Vương quốc Anh, ngài Antony Stokes phát biểu nhấn mạnh, năm 2013 là năm có nhiều ý nghĩa trọng quan hệ ngoại giao hai nước, cũng là tròn 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến London. Đại sứ cũng đánh giá, 40 năm qua cũng là bức tranh tuyệt vời về một Việt Nam tự đứng lên và phát triển mạnh mẽ sau những khó khăn do chiến tranh để lại...

Chủ tịch Hoàng Văn Dũng, Đại sứ Vương quốc Anh, ngài Antony Stokes và Tổng thư ký Len Aldis cùng bày tỏ tin tưởng rằng, trên đà phát triển thuận lợi, cùng những thành quả đã đạt được trong vòng 40 năm qua và với nỗ lực chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh sẽ không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.