Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Trường Sa

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2015).

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện đảo Trường Sa ( 29/4/1975 – 29 /4/2015). Tỉnh đã cử đoàn cán bộ ra thăm quân và dân các xã Song Tử Tây, Sinh Tồn, thị trấn Trường Sa và một số đảo.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Hải đội Cảnh sát biển 302 - Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề: “Hành trình tình nguyện hướng về biển, đảo của Tổ quốc” nhằm ôn lại những ngày tháng 4 lịch sử đã tiến công giải phóng và tiếp quản quần đảo Trường Sa.

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Trường Sa ảnh 1

Đoàn viên, thanh niên tặng quà cho Hải đội Cảnh sát biển 302 tại buổi giao lưu “Hành trình tình nguyện hướng về biển, đảo của Tổ quốc”. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn

Ban liên lạc Truyền thống bộ đội Trường Sa tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt thân mật hơn 400 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, công tác tại huyện đảo Trường Sa. Quỹ xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng” của Báo Lao Động đã trao 20 triệu đồng cho hai gia đình chiến sĩ đang công tác tại huyện Trường Sa, có con bị bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: huyện đảo Trường Sa đã kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và phát triển kinh tế biển. Khánh Hòa phấn đấu trong năm 2015, mỗi người dân huyện đảo Trường Sa có mức thu nhập đạt 1.800 USD; toàn huyện có 70% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, 92% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 95% số dân được dùng nước sạch… tạo tiền đề để đến năm 2020, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tiên Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.