Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam tại Brazil

Nghị viện bang Maranhão của Brazil vừa dành một phiên họp đặc biệt để kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam.

Nghị viện bang Maranhão của Brazil vừa dành một phiên họp đặc biệt để kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam. Tham gia buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Brazil Nguyễn Văn Kiền, các nghị sỹ Brazil, đại diện các bộ, ngành, các tổ chức nhân dân và doanh nghiệp của bang Maranhão.

Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam tại Brazil ảnh 1

Đoàn chủ tịch buổi lễ. Ảnh do ĐSQ Việt Nam tại Brazil cung cấp

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bầu không khí trang trọng, hữu nghị và hợp tác. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nghị viện bang Othelino Neto và Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil bang Maranhão đều bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã anh dũng, kiên cường trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc trước những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, và thu được những thành tựu to lớn trong khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, đồng thời nhấn mạnh mong muốn phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Nguyễn Văn Kiền đã ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu bật những thành tựu của 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời bày tỏ mong muốn của Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ toàn diện với Brazil nói chung và với bang Maranhão nói riêng.

Nhân dịp này, Nghị viện bang Maranhão đã phối hợp với Đại sứ quán nước ta tổ chức chiếu phim giới thiệu về Việt Nam, trưng bày ảnh về cuộc chiến tranh chống Mỹ, những thành tựu về phát triển của Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam và Brazil.

Trong chuyến thăm và làm việc tại bang Maranhão từ 10 đến 15/4 nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và bang này, Đại sứ Nguyễn Văn Kiền đã hội đàm với Thống đốc bang Flávio Dino, Phó Thống đốc, các Bộ trưởng Nông nghiệp, Công Thương, Du lịch, Khoa học công nghệ và Thị trưởng thành phố São Luis.

Maranhão nằm ở phía Đông Bắc Brazil, có diện tích tương đương Việt Nam, nhưng dân số chỉ có gần 7 triệu người. Bang có cảng biển lớn thứ hai Brazil và có nhiều điều kiện và tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong nông nghiệp (trồng lúa; nuôi, đánh bắt cá), khai khoáng, viễn thông, dệt may, điện tử, nghiên cứu khoa học...

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Brazil đã phát triển nhanh chóng, từ mức 1 tỷ USD năm 2010 tăng lên gần 2,4 tỷ USD năm 2013 và năm 2014 đã vượt mốc 3 tỷ USD. Brazil hiện nay là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và lớn thứ hai ở châu Mỹ.

Quang Sơn (P/v TTXVN đưa tin từ Brazil)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.