Kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Tối 23/6, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 247 năm Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper tham dự sự kiện.
Chú thích ảnh
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu chúc mừng sự kiện. 

 Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, việc “phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” là điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, trong đó có quan hệ TP Hồ Chí Minh - Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có xu hướng suy thoái và biến đổi khí hậu tác động ngày càng lớn đến sức khỏe, cuộc sống của con người.

Do đó, TP Hồ Chí Minh hoan nghênh và mong muốn phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ trong các lĩnh vực, với trọng tâm là kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Song song đó, Thành phố tiếp tục quan tâm, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư và kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự sự kiện. 

Theo bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hoa Kỳ đang hợp tác hiệu quả về chống biến đổi khí hậu bằng cách giảm phát thải nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh...

Gửi lời cảm ơn tới những đại biểu tham dự lễ kỷ niệm, bà Susan Burns nhấn mạnh, sự đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và quan trọng là tính công bằng sẽ tiếp tục được đặt lên hàng đầu trong chính sách đối nội, đối ngoại của Hoa Kỳ.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.