Kỷ niệm 24 năm Ngày quốc khánh Cộng hòa Nam Phi

Tối 21/4, Văn phòng Lãnh sự Cộng hòa Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 24 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Nam Phi (27/4/1994 - 27/4/2018), 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi (1993 - 2018) và 100 năm Ngày sinh cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (1918 - 2018).
Kỷ niệm 24 năm Ngày quốc khánh Cộng hòa Nam Phi ảnh 1

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam Mpetjane Kgaogelo Lekgoro phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến dự lễ, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Hòa Bình, Điện Biên; Tổng lãnh sự quán các nước và các đối tác thương mại.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Nam Phi và Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hai nước nhất trí tăng cường tình hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, thương mại, tư pháp, khoa học, công nghệ và quốc phòng. Các lĩnh vực như viễn thông, đào tạo và phòng chống tội phạm cũng được đẩy mạnh kể từ khi Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ Nam Phi - Việt Nam được thành lập từ năm 2004 đến nay.

Đề cập đến vai trò của bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mpetjane Kgaogelo Lekgoro tự hào cho biết bà là người có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Nam Phi và Việt Nam thông qua việc khởi xướng và tổ chức nhiều chương trình giao lưu, các hoạt động hỗ trợ, kết nối và xúc tiến thương mại giữa 2 nước hiệu quả trong thời gian qua, nhận được Thư khen từ Chính phủ Nam Phi vì những đóng góp tích cực quảng bá, xây dựng hình ảnh đất nước này tại Việt Nam.

Đại diện chính quyền thành phố, ông Lê Quang Long, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ “Đối tác vì hợp tác và phát triển” với Nam Phi, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Johannesburg đã thiết lập chặt chẽ mối quan hệ này. Trong năm nay, hai nước sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, hỗ trợ nhau cùng phát triển. 

Thời gian tới, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẵn có cùng với nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự vào cuộc của các doanh nghiệp hai nước, quan hệ Việt Nam - Nam Phi sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển mạnh mẽ, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Văn phòng Lãnh sự Cộng hòa Nam Phi tổ chức trao tặng các suất hỗ trợ cho các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam với tổng giá trị 5 tỷ đồng như xây nhà tình nghĩa - nhà tình thương, hỗ trợ chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn; trao học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo hiếu học, học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật; hỗ trợ kinh phí tìm kế sinh nhai cho người nghèo thoát nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa…, thông qua những tổ chức từ thiện, đơn vị quản lý nguồn quỹ (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ an sinh xã hội…) nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tin, ảnh: Thế Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.