Kỷ niệm 160 năm ngày sinh José Martí

Sáng 28/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của José Martí (28/1/1853 - 19/5/1895) tại vườn hoa mang tên ông ở Hà Nội.

Sáng 28/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 160 năm ngày sinh của José Martí (28/1/1853 - 19/5/1895) tại vườn hoa mang tên ông ở Hà Nội.


Đông đảo các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TTXVN, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội, cùng cán bộ Đại sứ quán, chuyên gia và sinh viên Cuba đang công tác, học tập tại Việt Nam, đã đến dự.

Kỷ niệm 160 năm ngày sinh José Martí ảnh 1

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài José Martí.
Ảnh: An Đăng - TTXVN



José Martí là nhà thơ, nhà văn, nhà cách mạng, anh hùng dân tộc Cuba, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ Việt Nam - Cuba qua mẩu chuyện “Một cuộc dạo chơi trên mảnh đất của người An Nam” trong tác phẩm "Tuổi Vàng" dành cho thiếu nhi và nhân dân Cuba, xuất bản cuối thế kỷ 19.


Tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez và ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam -Cuba, đã ôn lại thân thế và sự nghiệp của José Martí, những đóng góp của ông trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của nhân dân Cuba, vì tình đoàn kết giữa các dân tộc và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.


José Martí với ngòi bút của mình đã mô tả về Việt Nam, đặc biệt là tình cảm của hai dân tộc Việt Nam - Cuba; mong muốn hai dân tộc luôn gắn bó, đoàn kết, hữu nghị. Mối quan hệ đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày nay đã phát triển thành “hình mẫu của các quan hệ quốc tế”, như lãnh tụ Fidel từng nhận xét.


Bùi Thanh Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.