Kỷ niệm 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng 18/12, tại chùa An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ (25/11 năm Kỷ Mùi 1919 - 25/11 năm Nhâm Dần 2022).
Chú thích ảnh
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, bà Võ Thị Thủy Tiên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tặng lẵng hoa chúc mừng 103 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã gửi lời chúc mừng Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ, thăm hỏi thân tộc họ Huỳnh, các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh. Chúc các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở, Ban Quản tự An Hòa Tự cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo hưởng một mùa Đản sinh vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang khẳng định, trải qua 83 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, với tôn chỉ, đường hướng hành đạo là “Học Phật, tu nhân, tại gia cư sỹ", thực hiện tứ ân gồm “ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại”, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức cho bà con đồng đạo, góp phần nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các trị sự viên, chức việc cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước cũng như các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đặc biệt, với đạo sự từ thiện - xã hội, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt như: Chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; các giá trị đóng góp ngày càng nhiều hơn cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo được niềm tin trong đồng đạo.

Chỉ tính riêng năm 2022, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong toàn đạo đã đóng góp tiền, ngày công lao động và hiện vậy với tổng trị giá trên 553 tỷ đồng; riêng tỉnh An Giang là trên 92 tỷ đồng để xây nhà Đại đoàn kết, xây cầu, làm đường, nấu cơm, cháo từ thiện, trao học bổng, mua xe chuyển viện miễn phí cho người nghèo…

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội và chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Trương Hoàng Trọng tin tưởng, trong thời gian tới, Giáo hội và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.