Kỷ lục mới về chạy maratông trong vũ trụ

Phi hành gia người Anh Tim Peake đã lập kỷ lục chạy maratông nhanh nhất trong vũ trụ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). (xem video dưới).
 

Ngày 24/4, phi hành gia người Anh Tim Peake đã lập kỷ lục chạy maratông nhanh nhất trong vũ trụ sau khi dùng vật nặng cột vào người để thoát khỏi tình trạng phi trọng lượng và chạy trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong cùng thời điểm dưới mặt đất có hàng nghìn người tham dự giải chạy London Marathon ở thủ đô nước Anh.

Theo thông tin trên trang web của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, tuy chỉ là người thứ hai thực hiện trọn vẹn được một cuộc chạy maratông trong vũ trụ, sau phi hành gia người Mỹ Sunita Williams tham gia giải chạy Boston Marathon trên ISS năm 2007 trong thời gian 4 giờ 23 phút 10 giây, nhưng Peak – phi hành gia người Anh đầu tiên có mặt trên ISS - đã xuất sắc vượt qua kỷ lục này với thành tích ấn tượng 3 giờ 35 phút 21 giây và chính thức được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người chạy maratông nhanh nhất trên quỹ đạo.

Trước đó, phi hành gia 44 tuổi này đã bắt đầu cuộc chạy đua đặc biệt trên bằng cách đếm ngược trong một tin nhắn thoại tại thời điểm các vận động viên khác đang ở tư thế sẵn sàng xuất phát ở thủ đô London. Sau màn đếm ngược, Peake đã xuất phát cùng thời điểm với các vận động viên tham dự giải chạy London Marathon, song điểm đặc biệt là anh phải đeo nhiều quả cân nhằm chống lại tình trạng phi trọng lượng trong vũ trụ. Peak cũng chia sẻ trên trạng mạng xã hội rằng khi anh chạy 42km trên ISS thì ISS cũng di chuyển quãng đường khoảng 100.000 km. Để thực hiện được hoạt động đặc biệt này, trước đó, Peak còn phải trải qua một chế độ luyện tập đặc biệt trên ISS và tất cả các thông số về sự vận động của cơ thể được ghi lại trong một chiếc iPad.

Trở lại với sự kiện tại thủ đô London diễn ra cùng thời điểm, hơn 39.000 người cũng đã hoàn thành cuộc đua London Marathon, xác lập kỷ lục số lượng người tham dự đông nhất từ trước đến nay, đồng thời đánh dấu dịp kỷ niệm lần thứ 36 diễn ra hoạt động cộng đồng có ý nghĩa này.

Tuy chưa thể xô đổ một kỷ lục được lập ra trước đó, nhưng với thành tích 2 giờ 3 phút 5 giây, vận động viên người Kenya Eliud Kipchoge đã xuất sắc đoạt chức vô địch. Trong khi đó, một vận động viên Kenya khác là Jemima Sumgong về nhì với thành tích 2 giờ 22 phút 58 giây.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.