Bình Phước:

Kỷ luật TGĐ và Phó TGĐ Công ty Cao su Sông Bé

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với hai lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé là ông Đỗ Quốc Quýt, Tổng Giám đốc Công ty và ông Đặng Văn Hơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với hai lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé là ông Đỗ Quốc Quýt, Tổng Giám đốc Công ty và ông Đặng Văn Hơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, ông Đỗ Quốc Quýt và ông Đặng Văn Hơn đã có nhiều sai phạm trong quá trình lãnh đạo điều hành, dẫn đến một số sai sót trong công tác quản lý bảo vệ rừng khoanh nuôi và để doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân trong gia đình nhận đất liên doanh trồng cao su trên địa bàn do công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé quản lý không đúng chủ trương, mục đích được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt.

Kỷ luật TGĐ và Phó TGĐ Công ty Cao su Sông Bé ảnh 1

Ông Đỗ Quốc Quýt, Tổng Giám đốc công ty Cao su Sông Bé.

Cụ thể, ông Quýt đã đề xuất với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh Bình Phước giao 123,2 ha đất trồng cao su cho Công ty TNHH Tân Thiên Mẫn do con ruột của ông là Đỗ Nguyễn Minh Trí làm Giám đốc. Ông Đặng Văn Hơn đã tham mưu giao hơn 102 ha đất cho Công ty TNHHMTV kinh doanh nông lâm nghiệp Hưng Phước Trường, do bà Lê Thị Nghĩa (vợ ông), làm Giám đốc, để trồng cao su. Ngoài ra, ông Đặng Văn Hơn với danh nghĩa là lãnh đạo công ty đã trực tiếp chỉ đạo việc giải tỏa, đền bù đất làm dự án cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân không tuân thủ theo các quy định của UBND tỉnh Bình Phước.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.