Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Tối 2/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII phát đi thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban, trong đó xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Trọng Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa và ông Trần Nhật Hoàng, đảng viên Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đakrông.

Sau khi xem xét kết quả đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Đặng Trọng Vân trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa từ tháng 11/2017 đến 31/7/2023, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện Hướng Hóa có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, không phát hiện, để cấp dưới thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Nhật Hoàng trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích đất trái với quy định pháp luật về đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Trọng Vân và khai trừ Đảng đối với ông Trần Nhật Hoàng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 5 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Những người bị khởi tố gồm ông Lê Quang Thuận (Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa); Trần Nhật Hoàng (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đakrông, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa); Vương Viết Thắng (Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa); Dương Phúc Hiếu (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hoá) và Lê Khánh Vũ (cán bộ địa chính thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, những người trên lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 7 tỷ đồng.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.