Kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV vừa tổ chức Kỳ họp thứ 25, 26 để xem xét, kết luận một số nội dung qua hoạt động kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã có khuyết điểm, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và quy chế làm việc; đồng thời buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra khuyết điểm vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các cá nhân: Bà Lương Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệu trưởng nhà trường; ông Đoàn Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhà trường; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đảng ủy viên Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ và ông Phạm Công Đoàn, Chi ủy viên Chi bộ số 1, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ nhà trường.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu quyết định kỷ luật khiển trách Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 -  2025 và các cá nhân: Ông Lê Quý Toàn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Hiệu trưởng nhà trường; bà Lê Thị Hà Giang, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường; ông Hoàng Văn Ngọc, nguyên Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; ông Nguyễn Kim Đức, đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 16, Đảng bộ phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, nguyên phụ trách kế toán nhà trường; bà Trần Thị Diện, đảng viên, Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Quyết Thắng (thành phố Lai Châu), nguyên kế toán viên tại Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giao Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức hội nghị kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan, xây dựng kế hoạch và khắc phục các vi phạm, khuyết điểm qua kiểm tra đã chỉ ra và thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền chi không đúng quy định.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu kết luận kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 20 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các đồng chí được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập để thực hiện việc kê khai đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng, chính xác trong giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.