Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thông tin, tại Kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem xét, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhiệm kỳ 2020 - 2025, do vi phạm Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Trường.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Lâm Thị Hồng Tâm (Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính), Hoàng Quang Huy (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) và Đoàn Quang Vinh (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa) do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Trước đó, ngày 9/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (sinh năm 1989, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ; Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính) và Lâm Thị Hồng Tâm (sinh năm 1973, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, kế toán viên của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh (sinh năm 1962, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.