Kỷ luật ba cán bộ liên quan việc phá rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

Liên quan đến việc phá rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), ngày 10/7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (nghỉ hưu từ 1/3/2020). Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật 2 cán bộ thuộc thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Một số cây rừng bị đốn hạ thuộc trách nhiệm của ông Trần Văn Mùi. Ảnh: baodongnai.com.vn

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Mùi, đồng thời ra quyết định xử phạt ông Mùi số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả thiệt hại bằng cách trồng lại khu rừng bị đốn hạ với diện tích hơn 4.200 m2.

UBND tỉnh Đồng Nai xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, với vai trò là Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, ông Trần Văn Mùi chỉ đạo cán bộ cấp dưới đốn hạ cây rừng làm đề tài Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ.

Đối với cán bộ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, ông Thái Ngô Đức, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo; ông Hồ Thái Nguyên, nguyên Trưởng trạm Kiểm lâm cơ động Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Cả hai trường hợp này cũng bị thi hành kỷ luật về Đảng với hình thức tương tự.

Theo kết quả thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, không có hồ sơ, tài liệu nào thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai để tác động vào thửa 151a, khu đồi 90, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Việc đốn hạ cây rừng liên quan đến trách nhiệm chính của ông Trần Văn Mùi.

Trước đó, cuối năm 2019, nhiều cơ quan báo chí phản ánh tình trạng cây rừng tự nhiên bị chặt tại khu vực đồi 90, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (khu vực do Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai quản lý). Thời điểm đó, theo lý giải của Khu Bảo tồn, việc chặt phá rừng nhằm dọn cây bụi, dây leo, cây tái sinh để thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu.

Sau đó, ngành chức năng Đồng Nai vào cuộc, xác định có 91 cây rừng bị đốn hạ, trong đó, 90 cây có gốc đường kính từ 10 cm - 40 cm, diện tích rừng bị phá khoảng 4.200 m2.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.