Ký kết đào tạo nghề môi giới bất động sản

Trong khuôn khổ Hội chợ Viethome Expo 2016 tại TP Hồ Chí Minh, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết với trường Cao đẳng Xây dựng số 2 triển khai đào tạo nghề môi giới bất động sản cho hội viên của hội.
Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy cho biết rất hoan nghênh và ủng hộ Hội Môi giới bất động sản triển khai công tác đào tạo môi giới bất động sản chất lượng, hành nghề chuyên nghiệp, đúng luật thông qua việc phối hợp với các địa phương trên cả nước tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đúng với quy định của nhà nước.
Ký kết đào tạo nghề môi giới bất động sản ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ ký kết hợp tác, sáng 9/7, được sự chấp thuận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Hội Môi giới bất động sản đã cùng trường Cao đẳng Xây dựng số 2 tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho gần 100 hội viên.Những hội viên này đã được trường Cao đẳng Xây dựng tổ chức giảng dạy và ôn luyện kỹ năng hành nghề. Kết quả sát hạch sẽ là cơ sở để Sở Xây dựng Bình Dương cấp chứng chỉ hành nghề cho các thí sinh.Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nghề môi giới BĐS đã xuất hiện ở Việt Nam từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX sau khi Luật Đất đai 1993 được ban hành. Các nhà môi giới thời kỳ đó hoạt động tự phát, đơn lẻ, không qua đào tạo về kiến thức chuyên môn, vì vậy hoạt động môi giới không chuyên nghiệp.Ngày 29/6/2006, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh BĐS 2006, trong đó quy định: Môi giới BĐS là hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS. Ngày này được chọn là ngày truyền thống của nghề môi giới bất động sản tại Việt Nam.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.