Hơn 1.000 khách mời dự Ngày hội Môi giới BĐS 2016

Cuối tuần qua, Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2016 đã diễn ra tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 1.000 khách mời là những nhà môi giới BĐS tiêu biểu từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.
Sự kiện nhằm tôn vinh và phát triển nghề môi giới BĐS tại Việt Nam, nghề nghiệp đã được Quốc hội chính thức công nhận khi thông qua Luật Kinh doanh BĐS 2006 ngày 29/6. Ngày này được chọn là ngày truyền thống của nghề Môi giới Bất động sản Việt Nam.
Hơn 1.000 khách mời dự Ngày hội Môi giới BĐS 2016 ảnh 1

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết hiện đã có khoảng hơn 30.000 nhà môi giới được cấp chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc. Ngoài ra còn rất nhiều người cũng hoạt động trong lĩnh vực này."Lực lượng các nhà môi giới BĐS Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. trở thành một chủ thể quan trọng của thị trường bất động sản Việt Nam", ông Hà cho hay.Ông Hà khẳng định sẽ đưa Hội thành một tổ chức lớn về quy mô, hoạt động gắn kết, uy tín, thiết thực và không ngừng nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, cá nhân hội viên. Ngày hội môi giới sẽ là sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên ở các địa phương trên toàn quốc.
Hơn 1.000 khách mời dự Ngày hội Môi giới BĐS 2016 ảnh 2

Các môi giới viên BĐS xuất sắc được vinh danh.

Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam khẳng định, trong xu thế hồi phục và phát triển của thị trường BĐS, vai trò của lực lượng môi giới BĐS là rất quan trọng, kết nối giữa các nhà phát triển dự án và khách hàng. Lực lượng môi giới đã phát triển lớn mạnh với quy mô lên đến hơn 100.000 người làm việc chính thức và không chính thức.Chương trình “Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2016” có sự tham gia của nhiều đơn vị phát triển dự án uy tín như Tập đoàn Empire (chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng), Euro Window Holding, Alphanam địa ốc, FPT land, Sun Group… cùng các đơn vị phân phối sản phẩm như Liên minh G5, Cengroup…
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.