Ký kết chương trình về tuyến biên giới Tây Bắc

Ban chỉ đạo Tây Bắc và và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp về "Tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động trên tuyến biên giới vùng Tây Bắc" giai đoạn 2015 - 2020.
Ngày 18/3 tại Yên Bái, Ban chỉ đạo Tây Bắc và và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp về "Tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động trên tuyến biên giới vùng Tây Bắc" giai đoạn 2015 - 2020. Dự lễ ký có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, lãnh đạo các địa phương biên giới vùng Tây Bắc.
Ký kết chương trình về tuyến biên giới Tây Bắc ảnh 1

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký Chương trình phối hợp về “tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động trên tuyến biên giới vùng Tây Bắc” giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Theo chương trình đã ký, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện 5 nội dung là: Trao đổi thông tin về công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, thống nhất nhận định, kiểm tra thẩm định, làm rõ thông tin, đánh gia tình hình, phương án tham mưu và đề xuất chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, công tác đối ngoại biên giới, ngoại giao nhân dân. Chỉ đạo tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới vững mạnh. Xây dựng cơ sở hạ tầng, kết hợp kinh tế với quốc phòng trên tuyến biên giới. Thực hiên chủ trương quy hoạch, đưa dân ra khu vực biên giới.Thực hiện các nội dung này, Ban chỉ đạo Tây Bắc và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp làm tốt các mặt công tác, đề xuất các chính sách đặc thù phát triển vùng Tây Bắc; đôn đốc, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện. Để sự phối hợp hiệu quả, hai bên sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình, kết quả công tác và phối hợp hoạt động, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo. Tại lễ ký, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và góp ý về những nội dung phối hợp trong thời gian tới. Ông Trương Xuân Cừ, Phó trưởng ban phụ trách Ban chỉ đạo Tây Bắc cho biết: Sau lễ ký kết thì phải tận dụng được nguồn lực của mối bên; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi bên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trước đây đã có sự phối hợp và làm tốt, hôm nay thực hiện ký kết chắc chắn trách nhiệm được nâng lên, công việc được rõ ràng và hiệu quả sẽ cao hơn.Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.