Kỳ họp thứ X, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX thông qua 20 nghị quyết quan trọng

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 8/7, Kỳ họp thứ X, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc.
Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: baodaklak.vn

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua 20 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Những nội dung quan trọng được kỳ họp thông qua là chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông; dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc; dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào Mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng; dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, với tổng kinh phí đầu tư các dự án là 776,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông có tổng mức đầu tư 156, 9 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2020-2023 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Dự án có diện tích hơn 539 ha, khi hoàn thành sẽ sắp xếp ổn định cuộc sống lâu dài cho 171 hộ với 946 khẩu dân di cư tự do tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp có vốn đầu tư 126 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và được thực hiện trong giai đoạn 2020-2023. Dự án được đầu tư phục vụ ổn định đời sống cho 476 hộ với 1.837 khẩu thuộc các thôn 4, 7, 8, 9, 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt. Quy mô đầu tư của dự án gồm: xây dựng nâng cấp tuyến đường liên xã từ xã Ya Tờ Mốt đi xã Ia R’vê dài ba km; xây dựng tuyến đường giao thông nội vùng thôn 4, 7, 8, 9, 10 và thôn 12 dài 6,4 km; xây dựng mới hai cầu, một cống thoát nước; xây dựng hai điểm dân cư bố trí tái định cư cho 20 hộ dân với diện tích hai héc-ta; xây dựng các trường học mầm non và tiểu học bán trú kết hợp với nhà tránh, trú bão lũ và xây dựng nhà văn hóa cộng đồng…

Ông Y Biêr Niê, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khi các dự án này được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư tự do trong vùng dự án, bảo đảm cơ sở hạ tầng thiết yếu kết hợp giao thông nội vùng thuận lợi cho việc đi lại của người dân, có điều kiện giao thương và phát triển kinh tế, góp phần phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân trong vùng dự án. Các dự án còn góp phần quan trọng ổn định cuộc sống cho các hộ dân di cư tự do, ngăn chặn tình trạng các hộ dân kéo nhau đi phá rừng lấy đất sản xuất, mua bán, tranh giành đất đai trái phép và gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.