Kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 27/7, Kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung thảo luận: dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, tham dự kỳ họp.

Kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 ảnh 1

Đồng chí Phùng Hữu Phú phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: dangcongsan.vn

Khai mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, để hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần vào việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bàn về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề nghị các ủy viên Hội đồng thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ, sâu sắc về nội dung của dự thảo báo cáo tư vấn; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Thường trực Hội đồng, về những kết quả đã làm được cũng như các hạn chế. Qua đó góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Hội đồng.

Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung phát biểu, thể hiện sự đồng tình cao với những nội dung nêu trong hai dự thảo báo cáo, đồng thời nêu ra nhiều ý kiến phân tích sâu thêm, góp ý có giá trị để bổ sung, hoàn thiện hai dự thảo báo cáo.

Về dự thảo Báo cáo “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các ý kiến phát biểu làm sâu sắc thêm nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến thống nhất cao và làm rõ thêm những nhận định, đánh giá thực trạng nhận thức về phương thức lãnh đạo của Đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Các ý kiến làm rõ thêm về lộ trình, các bước thực hiện để vừa bảo đảm sự đồng bộ của thể chế kinh tế với thể chế chính trị, giữa giữ vững ổn định chính trị - kinh tế - xã hội với phát triển nhanh và bền vững đất nước trong những năm tới.

Về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng Lý luận Trung ương, các ý kiến phát biểu đồng tình với các đánh giá của Thường trực Hội đồng về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng qua, Hội đồng đã làm được khá nhiều việc, trong đó nổi bật là thông qua hai báo cáo tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; triển khai bài bản đúng tiến độ Chương trình nghiên cứu khoa học KX 04/16-20 với 30 đề tài; thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại; ký kết các thỏa thuận hợp tác với các thành phố lớn, các cơ quan đầu ngành nghiên cứu, giáo dục lý luận của đất nước. Các hoạt động của Hội đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Kết luận kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú đề nghị, Tiểu ban Chính trị tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các ủy viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư với nội dung thiết thực, chất lượng tốt nhất; hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.