Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 12/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 12/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại kỳ họp, Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận về các nội dung: Báo cáo kết quả công tác năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng Lý luận Trung ương; góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, tại kỳ họp này, đồng thời với việc thảo luận đánh giá công tác năm 2012 của hội đồng, các thành viên hội đồng tập trung phát biểu về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó của hội đồng.


Về góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Với chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương, các thành viên hội đồng góp ý vào toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời tập trung làm rõ luận cứ về lý luận và thực tiễn những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất, như: Chủ quyền nhân dân trong việc lập hiến; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức quyền lực nhà nước; quy định sở hữu toàn dân về đất đai; quy định về tổ chức Quốc hội; về bầu cử, về bản chất và nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang; về quy trình sửa đổi Hiến pháp và một số vấn đề quan trọng khác.


Đồng chí nhấn mạnh: Đây là những vấn đề lớn và khó, đề nghị các thành viên hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ và tâm huyết trong trao đổi, thảo luận đóng góp những ý kiến thiết thực góp phần làm rõ căn cứ lý luận - thực tiễn của các vấn đề trong Dự thảo, khẳng định những vấn đề có tính nguyên tắc trong đường lối, quan điểm của Đảng ta, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; góp phần để bản Hiến pháp sửa đổi thật sự là kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của nhân dân ta; đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái.


Tại kỳ họp, các thành viên hội đồng đã tập trung góp ý sâu về những nội dung trong toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhất trí tán thành và phân tích làm rõ luận cứ về những vấn đề lớn, hệ trọng nêu trên trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết của các thành viên hội đồng; đề nghị Ban Thư ký khoa học của hội đồng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên hội đồng để báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


H.T

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.