Kỳ họp thứ 9 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 

Ngày 12/12, tại Bắc Ninh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì kỳ họp. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Khai mạc Kỳ họp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đánh giá cao thành công, kết quả hội thảo "Xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại" Hội đồng vừa tổ chức trong ngày 11/12; đồng thời khẳng định, Hội đồng đã tập hợp được đông đảo nhà khoa học, nhà lý luận, phê bình, trí thức, văn nghệ sĩ có tài năng, tâm huyết và uy tín về chuyên môn, đây là nền tảng giúp Hội đồng hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, các thành viên trong Hội đồng cần tham gia tích cực hơn nữa, từ đó tham mưu giúp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các chủ trương đúng đắn về lĩnh vực này...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Trong năm 2020, Hội đồng đã chủ động bám sát tình hình thực tế, kịp thời điều chỉnh kế hoạch công tác phù hợp, nội dung bám sát đời sống văn học, nghệ thuật của đất nước. Hội đồng đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức xét tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2019 cho 15 tác phẩm gồm sách, cụm bài viết, chương trình phát thanh...

Đặc biệt, năm 2020 là năm đầu tiên Hội tổ chức lớp bồi dưỡng với chủ đề "Nâng cao trình độ chuyên môn, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng, phương pháp phê bình văn học nghệ thuật" tại tỉnh Ninh Bình, nhằm cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp phê bình văn học, nghệ thuật, liên kết những người làm công tác này. Tuy nhiên, trong năm 2020, công tác Hội đồng còn một số tồn tại như: Hoạt động khoa học của Hội đồng còn hạn chế, vai trò và hoạt động chuyên môn của các tiểu ban chưa chủ động...

Năm 2021, Hội đồng tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát, nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn để kịp thời tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tăng cường nắm bắt thông tin, triển khai đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khắc phục những hạn chế năm 2020, các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng chủ động làm việc với các thành viên, hàng tháng xây dựng báo cáo, cung cấp thông tin, đề xuất các nội dung cần tập trung nghiên cứu, tư vấn để Thường trực Hội đồng cho ý kiến phối hợp triển khai thực hiện...

Tại Kỳ họp, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, phân tích nguyên nhân, giải pháp những thành tựu, hạn chế của Hội đồng trong năm qua, rút kinh nghiệm cho các hoạt động trong nhiệm kỳ tới. 

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đề nghị, Hội đồng cần tăng cường chế độ thông tin rộng rãi về việc tổ chức các giải thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật để đông đảo mọi người tham gia, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giải. 

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Ủy viên Hội đồng đề cập đến vấn đề lệch chuẩn trong các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong thời gian gần đây. Vì vậy, ông đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng trong năm 2020, đặc biệt việc tổ chức Hội thảo "Xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại". Qua đó, góp phần định hướng, xây dựng hệ giá trị phổ quát, có định hướng. 

Đóng góp vào các hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Ủy viên Hội đồng đề nghị, Hội đồng phối hợp với các bộ, ban, ngành rà soát, đánh giá hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, từ đó phát huy chức năng tư vấn của Hội đồng, đưa nghị quyết vào đời sống.

Kết luận tại Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng. Sau Kỳ họp, Hội đồng sẽ thảo luận tổng hợp để đưa vào nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.