Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV: Tiếp cận gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hiệu quả, doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn

"Chúng ta cần có thời gian để tiếp cận nguồn vốn tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao và cũng cần có thời gian để đúc rút kinh nghiệm qua việc vận dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả, khi đó doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn".
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV: Tiếp cận gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hiệu quả, doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phú Quốc trong một phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bên lề Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với phóng viên TTXVN xung quanh vấn đề này.

Ông nhận định như thế nào xung quanh gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao thời gian qua?

Chính phủ rất muốn có những gói kích cầu để kích thích nền kinh tế và cũng đã tạo dung, định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư vào những ngành, nghề có lợi thế. Những gói kích cầu như vậy thực tế đã chứng minh chúng ta đã tạo được đà tăng trưởng GDP và hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách đưa ra những gói kích cầu như vậy còn phụ thuộc vào những vấn đề hấp thụ và tiếp cận các nguồn vốn này như thế nào cho hiệu quả. Đặc biệt là trình độ vận hành, quản lý và điều hành của các doanh nghiệp khi tiếp cận và sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả hay không?.

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào dân trí của cộng đồng doanh nghiệp, phụ thuộc vào thị trường của Việt Nam hiện nay. Thời gian qua, chúng ta bung ra những gói kích cầu quá lớn và tiếp cận một cách nhanh chóng.

Theo tôi, chúng ta cần có thời gian để tiếp cận từ từ, cần có thời gian đúc rút kinh nghiệm qua việc vận dụng các nguồn vốn này một cách hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn.

Thưa ông, có ý kiến cho rằng việc tiếp cận gói này chủ yếu là những doanh nghiệp lớn, còn những doanh nghiệp nhỏ hoặc cá thể rất khó tiếp cận. Ông nhận định ý kiến này như thế nào?

Tôi cho rằng, tất cả các doanh nghiệp, ngay cả doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tiếp cận nguồn vốn này.

Ngay trong dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được thảo luận tại Quốc hội cũng hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn vốn vay, các gói thầu. Đặc biệt là các nguồn vay từ đầu tư công của Chính phủ và các dự án đầu tư công.

Nếu những gói thầu lớn cần doanh nghiệp lớn hay các Tập đoàn kinh tế tiếp cận thì họ sẽ là tổng thầu. Sau đó, các doanh nghiệp lớn vẫn cần tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa đó có đủ năng lực để có thể thực thi những gói nhỏ ở trong gói thầu lớn. Tôi nghĩ vẫn có thể hài hòa mối quan hệ này trong nền kinh tế.

Đối với gói 100.000 tỷ đồng hỗ trợ cho nông nghiệp công nghệ cao, ông có cho rằng đây là số vốn quá lớn để đầu tư vào lĩnh vực này không?

Tôi cho rằng, Chính phủ đã tính toán và tính khả thi của gói hỗ trợ này cũng khá cao. Đây cũng là một trong những ngành kinh tế chiếm số đông lao động và là lợi thế cho nền kinh tế nước ta. Đặc biệt, số nông dân chiếm tỷ lệ khá lớn, sản phẩm liên quan đến nông nghiệp cũng đã có uy tín và khẳng định trên thị trường thế giới. Việc đầu tư cho nông nghiệp hoặc sử dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp hiện đại, tôi nghĩ là phù hợp.

Thưa ông, thời gian qua nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các địa phương còn thấp, theo quan điểm của ông, chúng ta cần những giải pháp gì để đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất?

Chính phủ đã đặt ra là hệ sinh thái khởi nghiệp, là quốc gia khởi nghiệp, Chính phủ hướng đến năm 2020 cả nước có một triệu doanh nghiệp, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 500.000 doanh nghiệp.

Theo đó, những gì có lợi thế thì chúng ta nên phát triển, những gì cảm thấy chưa có lợi thế thì để nền kinh tế thị trường tự quyết định.

Có nghĩa là chúng ta mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài rồi liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài. Tôi cho rằng, đã đặt ra mục tiêu thì chúng ta cố gắng hết sức và thị trường sẽ đáp ứng được. Dần dần các doanh nghiệp cũng sẽ trưởng thành, phát triển và đáp ứng được nhu cầu đặt ra của một nền kinh tế. Tôi nghĩ, việc đó chúng ta không quá lo lắng, nền kinh tế thị trường sẽ quyết định.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.