Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số bộ trưởng

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã chú trọng hơn trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung kỳ họp nhưng vẫn chưa bảo đảm về tiến độ.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 3/11, Quốc hội cũng sẽ bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín.  

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Văn phòng Quốc hội đã tăng cường chỉ đạo, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ kỳ họp thứu 10, trong đó đã nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để bảo đảm hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống mạng wifi nội bộ, phần mềm ứng dụng trên iPad... hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn mạng.

“Trong trường hợp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh không có đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương thì sẽ không bố trí điểm cầu tại Quảng Ninh”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Theo dự kiến, thời gian của Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội kéo dài 19 ngày và chia làm 2 đợt. Đợt một là 7 ngày, từ ngày 20 đến 27/10; đợt hai là 12 ngày, từ ngày 2 đến ngày 17/11/2020.

V.Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.